Tiền mới độc, lạ “sốt” trên mạng

Tiền 2 USD hình con gà, tiền tứ linh long lân quy phụng, tiền 2 USD mạ vàng… dùng để lì xì trong dịp Tết nguyên đán sắp đến đang được rao bán “rần rần” trên mạng.

Tiền mới độc, lạ “sốt” trên mạng - 1

Tờ tiền 2 USD hình con gà đang "sốt" trên mạng.

Tết nguyên đán sắp đến, nhu cầu tiền mới độc - lạ để làm quà tặng, lì xì đang tăng vọt và những người kinh doanh mặt hàng này cũng đang ra sức chào mời, rao bán rầm rộ trên mạng. Năm nay, những tờ tiền biểu tượng cho năm Đinh Dậu như 2 USD hình con gà, 100 USD Macau, tiền USD mạ vàng, tiền tứ linh long lân quy phụng… đang được nhiều người dân săn lùng. Thử search Google với từ khóa “2 USD con 2 gà” đã xuất hiện hàng chục trang web chào bán loại tiền này cùng hàng loạt loại tiền độc - lạ của các quốc gia trên thế giới với đủ mức giá khác nhau. Năm nay, “hot” nhất là trên Facebook khi có đến hàng trăm trang quảng cáo, chào mời mua bán các loại tiền độc - lạ này xuất hiện trên đây.

Một người kinh doanh tiền độc - lạ, đổi tiền mới trên Facebook cho biết: “2 USD con gà đang là món quà tặng được săn đón nhiều nhất năm nay vì sự độc lạ. Rất nhiều người tại Việt Nam đang săn lùng tờ 2 USD con gà, đó là biểu tượng của năm Đinh Dậu 2017 để làm tiền lì xì Tết. Tờ 2 USD hình con gà này được Bộ tài chính Mỹ phát hành để phục vụ Tết âm lịch của người dân Châu Á, trong đó có Việt Nam, tiền 2 USD con gà là sự tiếp nối thành công của Mỹ sau khi phát hành 2 USD hình con dê 2015 và 2 USD hình con khỉ 2016. Tờ 2 USD hình con gà một mặt được in 2 con gà trống được mạ vàng lên đem lại sự sang trọng cho người sỡ hữu, mỗi tờ 2 USD hình con gà được đựng trong bao da màu xanh khá đẹp mắt, bên trong có giấy chứng nhận của Bộ tài chính Mỹ”. Người bán này cũng cho biết 1 tờ tiền 2 USD hình con gà hiện có giá là 450.000n đồng (tức cao gấp 10 lần so với giá trị thật của tờ 2 USD đổi ra tiền Việt). Nếu mua 2 tờ giảm giá còn 390.000 đồng/1 tờ...

Bên cạnh tờ 2 USD hình con gà thì hàng loạt loại tiền độc lạ khác như tờ tiền 100 USD Macau, tiền xu Úc hình con gà, bộ tiền tứ linh long lân quy phụng của các nước Butan, Myanmar, Brazil, tiền USD mạ vàng plastic, tiền in hình Đức Phật, Thiên Chúa… cũng đang được rao bán khắp nơi trên mạng. Các loại tiền Cotton, Polyme của Việt Nam mệnh giá nhỏ, còn mới nguyên cho người muốn đổi tiền mới, hay bao lì xì hình con gà, các món quà tặng mạ vàng, tiền quốc tế Polyme… cũng đang được nhiều người săn lùng. Nhiều người kinh doanh các loại tiền này cho biết muốn mua loại nào cũng có, mua sỉ lẻ gì cũng có và có thể giao hàng tận nơi nếu khách hàng muốn.

Theo tìm hiểu của chúng tôi thì các loại tiền độc lạ này có mức giá cao cao gấp 5-10 lần so với giá trị thực của đồng tiền thật tương ứng. Riêng với các loại tiền “nhái” giống y như tiền thật dùng để làm quà tặng chơi thì mức giá cũng không hề rẻ. Thế nhưng trong các bài quảng cáo trên Facebook chẳng hạn vẫn có hàng chục, hàng trăm người vào comment hỏi mua liên tục cho thấy nhu cầu của người dùng với các loại tiền độc lạ này đang tăng cao khi Tết nguyên đán đang đến gần.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Chánh Trung (Người lao động)
Hàng Tết 2019 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN