Thị trường tài chính nghiêng về phía bà Hillary Clinton

Kết thúc 1/3 chặng đường đến với Nhà Trắng, thị trường tài chính dường như phân định chiến thắng cho nữ ứng viên Hillary Clinton.

Sau cuộc tranh biện, tỷ giá đồng peso Mexico, loại tài sản được nhận định là theo sát nhất cuộc tranh đấu giữa Trump và Clinton, đã phục hồi từ mức thấp nhất lịch sử. Cùng với đó, đồng CAD, AUD và chỉ số S&P tương lai đều tăng - một dấu hiệu của niềm hy vọng đối với tài sản rủi ro đã trở lại.

Điều này cho thấy, nhà đầu tư đang khá yên tâm với "phát súng" đầu tiên trong cuộc đua đến Nhà Trắng năm nay. Reuters nhận định, các nhà đầu tư có khuynh hướng xem bà Clinton là người có khả năng giữ cho thị trường bình ổn. Trong khi đó, việc ông Trump trở thành người đứng đầu nước Mỹ sẽ gây ra tác động khó đoán trước lên nền kinh tế và các thỏa thuận thương mại quốc tế của Mỹ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo VTV
Bản tin tài chính kinh doanh Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN