Sự nghiệp như mơ của ông trùm casino thế giới

Mặc dù bây giờ đã rút khỏi ngành kinh doanh casino, nhưng không ai có thể phủ nhận được tầm ảnh hưởng rộng khắp thế giới của ông trùm casino, Stanley Ho.

Ông được ghi nhận là vị tỉ phú 92 tuổi có đóng góp to lớn trong việc tạo ra ngành công nghiệp có lợi nhuận nhất của Macau – ngành công nghiệp casino đã mang lại 80% doanh thu của thành phố.

Sự nghiệp như mơ của ông trùm casino thế giới - 1

Ảnh: Internet

Ông Ho được mệnh danh là “ông vua cờ bạc”, thậm chí là “ông vua của Macau”. Năm 2011, ông được tạp chí Forbes vinh danh là người giàu thứ 13 ở Hồng Kông với giá trị tài sản ước tính 3,1 tỷ USD.

Tuy nhiên, để có được vị thế như ngày hôm nay, ông trùm casino “nức tiếng” này đã lập nghiệp ra sao?

Ông Ho được sinh ra trong một gia đình quyền quý ở Trung Quốc năm 1921. Tuy nhiên, cha của ông đã phá sản khi ông còn nhỏ. Sau đó, hai người anh của ông đã tự tử.

Ông Ho đã nhận được một suất học bổng để theo học tại trường Đại học Hồng Kông. Tuy nhiên, ông đã bỏ dở việc học giữa chừng vì gia đình của ông phải chạy trốn khỏi Hồng Kông trong suốt cuộc chiến tranh.

Năm 22 tuổi, ông  sở hữu cổ phần tại một công ty xuất nhập khẩu tại Macau. Vào thời điểm này, tài sản của ông chủ yếu là từ việc kinh doanh các mặt hàng cao cấp và không lâu sau đó, ông bắt đầu sự nghiệp với một công ty dầu hỏa.

Sau đó, ông đã “bén duyên” với việc kinh doanh casino cùng với một số nhà đầu tư khác và ông giành độc quyền việc kinh doanh cờ bạc vào năm 1982.

Từ đó, ông đã đầu tư vào nhiều ngành kinh doanh khác ở Macau, bao gồm cả các cửa hàng, khách sạn, ngân hàng, bất động sản và dịch vụ phà tốc độ cao.

Hiện nay, công ty Sociedade de Turismo e Diversoes de Macao (STDM)  của ông Ho đang sở hữu 18 sòng bạc ở Macau. Trong đó, công ty này đang sở hữu và điều hành kinh doanh casino Sociedade de Jogos de Macau (SJM Holdings). Ông dự định sẽ ra mắt casino thứ 19, mang tên Lisboa Palace vào năm 2017.

Đã có một khoảng thời gian, ông Ho kiểm soát hơn một nửa nền kinh tế của Macau. Ông sở hữu một nhà hàng nổi có tên gọi là “Manila Jumbo Palace”, neo đậu tại vịnh Manila ngày 29.1.2000

Không những vậy, ông Ho còn kiểm soát cả sân bay của thành phố, bến phà và dịch vụ trực thăng.

Hiện ông đang là thành viên trong Hội đồng Quản trị của nhiều công ty và tổ chức như: Sân bay Quốc tế Macau, Ngân hàng Seng Heng, công ty Macau Horse Racing …

Ông cũng thích mua các loại nấm đắt tiền - ông đã dành hơn 500.000 USD để mua một loại nấm cục trắng trong một cuộc đấu giá từ thiện, trong đó, ông đã giành chiến thắng với hai năm liên tiếp. Năm 2007, ông đấu giá với 330.000 USD và năm 2008, ông đấu giá với 200.000 USD.

Ông Ho có 4 người vợ và 17 người con. Hiện tại, hai người con của ông cũng đang kinh doanh casino.

Con gái của ông Ho, Pansy Ho là đồng chủ tịch của MGM Trung Quốc. Hiện nay, cô là người phụ nữ giàu nhất Hồng Kông, với giá trị tài sản 5 tỷ USD. Cô sở hữu 50% của MGM Macau.

Con trai của ông hiện đang là Giám đốc điều hành của một công ty casino ở Macau có tên Melco Crown Entertainment.

Người con gái khác của ông, Josie Ho, hiện đang là một ngôi sao nhạc pop Hồng Kông. Josie đã phát hành nhiều album và giành một giải thưởng diễn xuất tại Giải thưởng Điện ảnh Hồng Kông năm 2004.

Hiện, ông Ho đã rút khỏi công việc kinh doanh của gia đình sau khi ngã bệnh. Ông Ho trải qua ca phẫu thuật não năm 2009. Sau đó, ông gần như không có cổ phần trong SJM Holdings - công ty sòng bạc lớn nhất Macau do ông gây dựng. Thế nhưng, sòng bạc của ông vẫn tiếp tục đóng góp một phần lớn doanh thu và có sức ảnh hưởng ở Macau.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tuyết Nhung (Một thế giới)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN