Nợ công Việt Nam tăng hơn 3 tỷ USD trong 5 tháng

Trung bình, mỗi người Việt gánh nợ khoảng 921 USD, cao hơn so với con số dự kiến cho cả năm 2014 và tăng hơn nửa triệu đồng chỉ sau 5 tháng.

Theo bản đồ nợ công thế giới của tạp chí The Economist ngày 20/8, nợ công Việt Nam đang ở mức 83,412 tỷ USD. Tính trên dân số 90,87 triệu người, mỗi người Việt Nam đang phải gánh một khoản nợ khoảng 921,02 USD. Con số này cao hơn thống kê ngày 27/3 khoảng 34 USD, và đã vượt mức 888 USD dự kiến cho cả năm 2014.

Nếu so với ngưỡng an toàn theo khuyến cáo của các tổ chức quốc tế (dưới 65% GDP) thì nợ công của Việt Nam vẫn nằm trong ngưỡng này, khi mới chỉ chạm đến con số 40,7%. Thậm chí, nếu so với tỷ lệ của tháng 3, quy mô của nợ công trên GDP đã giảm mạnh, và tốc độ tăng trên đầu người đã chậm hơn nhiều (từ tháng 1/2013 đến tháng 3/2014, nợ công tăng thêm 100 USD/người).

Trước đó, trong tháng 4, thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt kế hoạch vay và trả nợ năm 2014 của Bộ Tài chính, gồm 376.000 tỷ đồng vay trong nước, rút vốn vay nước ngoài 4,52 tỷ USD, và trả nợ Chính phủ 208.883 tỷ đồng. Về vay bảo lãnh Chính phủ, hạn mức tối đa cho các khoản nợ trong nước là 70.492 tỷ đồng, vay thương mại nước ngoài của doanh nghiệp là 2,8 tỷ USD.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo T.A (zing.vn)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN