Những tỷ phú “tằn tiện” nhất thế giới

Không chạy theo hàng hiệu, không sở hữu “bộ sưu tập” siêu xe hay biệt thự triệu đô…những tỷ phú này khiến cả thế giới không chỉ khâm phục về tài kiếm tiền mà còn ngưỡng mộ về cách tiêu và tiết kiệm tiền của họ.

1. Warren Buffet – Tỷ phú giàu thứ 3 thế giới

- Chủ tịch kiêm CEO Berkshire Hathaway (Mỹ)

- Tài sản ròng: 60,8 tỷ USD

Được mệnh danh là “nhà thông thái vùng Omaha”, Warren là một trong những tỷ phú thông minh và tiết kiệm nhất hành tinh. Mặc dù là người giàu thứ 3 thế giới nhưng hiện tại, Warren vẫn đang sống trong một ngôi nhà nhỏ mua từ năm 1958 với giá 31.500 USD, ông không dùng điện thoại di động và thậm chí không có máy tính trên bàn làm việc.

Những tỷ phú “tằn tiện” nhất thế giới - 1

Warren Buffet hài lòng với cuộc sống hiện tại

Thói quen “xấu” duy nhất của Warren có lẽ chỉ là ông thích ăn đồ ăn nhanh. Ông từng chia sẻ mình bị nghiện Coca, thích ăn gà rán, snack Cheetos và khoai tây chiên mỗi ngày. Trong cuộc họp đại cổ đông năm 2014, Warren từng nói, cuộc sống của ông không hề bị ảnh hưởng bởi số tiền mà ông có: “Cuộc sống hiện tại của tôi không có gì có thể hạnh phúc hơn. Trong thực tế, thật tồi tệ nếu có tới 6 hay 8 căn nhà. Vì vậy, tôi đã có tất cả những thứ tôi cần phải có, không muốn thêm gì nữa vì nó chẳng tạo ra điều gì khác biệt”.

2. Mark Zuckerberg

- Người đồng sáng lập kiêm CEO của Facebook

- Tài sản ròng: 44,6 tỷ USD

Là một trong những “ông trùm công nghệ” giàu nhất trái đất, Mark vẫn nổi tiếng với lối sống tiết kiệm của mình. Gia đình Mark, bao gồm cả vợ và con gái nhỏ của anh đều có cuộc sống vô cùng bình dị. CEO Facebook có cả một “bộ sưu tập” áo phông màu ghi xám và quần Jeans thay vì áo quần hàng hiệu.

Những tỷ phú “tằn tiện” nhất thế giới - 2

Ông chủ Facebook thích mặc áo phông màu ghi

Dường như tất cả cạm bẫy của sự giàu có đều vô hiệu với Mark. Anh từng tổ chức đám cưới “siêu giản dị” ở sân sau nhà, với những món ăn bình dị cả cô dâu, chú rể đều thích và ăn tối tại cửa hàng đồ ăn nhanh McDonald's sau tuần trăng mật ở Italy. Ông chủ Facebook cũng chỉ có 1 căn nhà 7 triệu USD ở Palo Alto và lái xe Volkswagen GTI có giá chưa tới 30.000 USD.

3. Carlos Slim Helu – Tỷ phú giàu thứ 4 thế giới

- Nhà sáng lập tập đoàn Grupo Carso (Mexico)

- Tài sản ròng: 50 tỷ USD

Những tỷ phú “tằn tiện” nhất thế giới - 3

Tỷ phú giàu thứ 4 thế giới Carlos Slim Helu

Tỷ phú giàu thứ 4 thế giới Carlos Slim Helu từng chia sẻ với hãng tin Reuters rằng, sự giàu có giống như một vườn cây ăn quả vì “những gì bạn phải làm là chăm bẵm để nó phát triển, tái đầu tư để mở rộng hoặc đa dạng hóa sang các giống cây khác”. Tỷ phú 75 tuổi này là người giàu nhất Mexico hiện tại nhưng ông không hoang phí tiền vào các du thuyền hay máy bay tiền tỷ. Được biết, hiện tại, Slim vẫn lái chiếc Mercedes-Benz cổ. Ông sống trong căn nhà 6 phòng ngủ suốt 40 năm qua, ăn cơm nhà cùng con cháu và luôn tự lái xe đi làm mỗi ngày.

4. Charlie Ergen

- Chủ tịch Dish Network (Mỹ).

- Tài sản ròng: 14,5 tỷ USD

Những tỷ phú “tằn tiện” nhất thế giới - 4

Charlie Ergen học tính tiết kiệm từ mẹ mình

Charlie Ergen là một doanh nhân nổi tiếng bình dị. Ông nói rằng đức tính tiết kiệm ông đã học được từ mẹ mình. Ông thường tự mang theo bữa trưa để ăn tại công ty, thường thì sẽ là một chiếc bánh sandwich và một chai nước  Gatorade. Thậm chí, trong chuyến du lịch với công ty gần đây, Charlie còn ở chung phòng cùng với cấp dưới để tiết kiệm tiền.

5. Amancio Ortega – Tỷ phú giàu thứ 2 thế giới

- Nhà sáng lập hãng thời trang Inditex, Tây Ban Nha

- Tài sản ròng: 67 tỷ USD

Những tỷ phú “tằn tiện” nhất thế giới - 5

Tỷ phú giàu thứ 2 thế giới thường ăn trưa ở canteen công ty

Mặc dù đã trở thành người giàu có thứ 2 thế giới, Amancio vẫn giữ thói quen chi tiêu tiết kiệm từ thời trai trẻ của mình. Ông và vợ mình vẫn sống trong một căn hộ nhỏ ở La Coruña, Tây Ban Nha. Amancio cũng thường xuyên mặc một chiếc áo sơ mi trắng, quần màu xám, khoác áo khoác màu xanh và hằng ngày đều đi ăn với nhân viên tại căng-tin của công ty.

6. Ingvar Kamprad

- Người sáng lập hãng đồ nội thất IKEA

- Tài sản ròng: 39,3 tỷ USD

Những tỷ phú “tằn tiện” nhất thế giới - 6

Ingvar có thói quen cắt tóc ở các nước đang phát triển trên đường đi công tác để tiết kiệm tiền, trong đó có Việt Nam.

Ingvar là người giàu thứ 2 châu Âu nhưng bạn sẽ chẳng thể nhận ra điều ấy nếu gặp ông ăn trưa trong căng-tin của công ty hoặc ngồi khoang phổ thông khi đi máy bay. Ông và vợ thường xuyên được bắt gặp đang dùng bữa tại những nhà hàng bình dân và mặc cả khi mua hàng ở chợ. Ông cũng có thói quen cắt tóc ở các nước đang phát triển trên đường đi công tác để tiết kiệm tiền, trong đó có Việt Nam.

7. Azim Premji

- Chủ tịch hãng tư vấn công nghệ Wipro, Ấn Độ

- Tài sản ròng: 15 tỷ USD

Những tỷ phú “tằn tiện” nhất thế giới - 7

Azim thường đi làm bằng xe ba bánh

Tỷ phú công nghệ giàu có nhất Ấn Độ gây ấn tượng với những người khác với mái tóc bạc trắng như ông già Noel và đức tính tiết kiệm hiếm có. Ông thường đi xe ba bánh của Ấn Độ để đi làm, lái chiếc xe cũ mua từ năm 1996 và luôn nhắc nhở nhân viên phải tắt hết đèn trước khi ra khỏi công ty.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Bình (Business Insider) ([Tên nguồn])
Chuyện về những tỷ phú giàu nhất thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN