Nguyên Thống đốc Nguyễn Văn Bình làm Trưởng Ban Kinh tế

Ông Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, được phân công giữ chức Trưởng ban Kinh tế Trung ương.

Nguyên Thống đốc Nguyễn Văn Bình làm Trưởng Ban Kinh tế - 1

Từ trái qua: ông Vương Đình Huệ (nguyên Trưởng ban Kinh tế Trung ương), ông Đinh Thế Huynh (Thường trực Ban Bí thư), ông Nguyễn Văn Bình (tân Trưởng ban Kinh tế Trung ương) và ông Phạm Minh Chính (Trưởng Ban Tổ chức Trung ương) - Ảnh: VGP

Ngày 11-4, tại Hà Nội, Ban Kinh tế Trung ương tổ chức Hội nghị triển khai quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Tại Hội nghị, các ông: Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã công bố và trao Quyết định số 128-QĐNS/TW của Bộ Chính trị do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ký về việc phân công Ủy viên Bộ Chính trị Nguyễn Văn Bình giữ chức Trưởng Ban Kinh tế Trung ương.

Phát biểu tại buổi lễ, Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh chúc mừng ông Nguyễn Văn Bình nhận nhiệm vụ mới, đồng thời nhấn mạnh Bộ Chính trị đã thống nhất rất cao phân công ông Bình đảm nhiệm cương vị Trưởng Ban Kinh tế Trung ương.

Thay mặt Bộ Chính trị, ông Đinh Thế Huynh bày tỏ sự tin tưởng tân Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình sẽ tiếp tục phát huy năng lực, kinh nghiệm và sự năng động, sáng tạo, cùng các lãnh đạo và cán bộ, công chức trong Ban hoàn thành tốt nhiệm vụ rất nặng nề nhưng cũng rất quan trọng và vẻ vang được Đảng giao phó, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ 12 của Đảng.

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ (nguyên Trưởng ban Kinh tế Trung ương) cho biết: Sau 3 năm tái lập, được lãnh đạo Đảng, Nhà nước quan tâm, củng cố kiện toàn, Ban Kinh tế Trung ương đã vượt qua được những khó khăn bước đầu và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ bày tỏ tin tưởng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình sẽ phát huy tốt năng lực, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mới.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Nguyễn Văn Bình bày tỏ niềm vinh dự và xúc động được Bộ Chính trị giao trọng trách Trưởng ban Kinh tế Trung ương. “Tôi mong muốn được các cơ quan của Đảng, Nhà nước, các đồng nghiệp tiếp tục hỗ trợ, phối hợp chặt chẽ để Ban Kinh tế Trung ương và cá nhân tôi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao” - tân Trưởng Ban Kinh tế Trung ương bày tỏ.

Nhân dịp này, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình kêu gọi toàn thể cán bộ trong Ban rèn luyện, phấn đấu vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ trong tình hình mới, đáp ứng yêu cầu của Đảng và mong muốn của nhân dân.

Ông Nguyễn Văn Bình sinh ngày 4-3-1961; quê quán: tỉnh Phú Thọ; là Tiến sỹ khoa học.

Ông là Ủy viên Trung ương Đảng Khóa XI, XII; Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII

Tóm tắt quá trình công tác

12-1986 – 1-1992: Chuyên viên Vụ Kinh tế đối ngoại, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

2-1992 – 4-1995: Phó Trưởng Phòng các Tổ chức quốc tế, Trưởng Phòng Ngân hàng Thế giới, Vụ Hợp tác quốc tế, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

5-1995 – 10-1998: Phó Vụ trưởng, Trưởng ban Quản lý các dự án tín dụng quốc tế, rồi Vụ trưởng, Chánh Văn phòng Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

11-1998 – 10-2001: Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Chi nhánh TP Hà Nội.

11-2001 – 6-2005: Phó Chủ tịch, rồi quyền Chủ tịch Ban lãnh đạo Ngân hàng Đầu tư quốc tế (MIB) tại LB Nga.

7-2005 – 3-2008: Chánh Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

4-2008: Ủy viên Ban cán sự Đảng, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng được bầu vào Ban chấp hành Trung ương Đảng.

Tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XIII, được Quốc hội phê chuẩn làm Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

4-2016: Tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII, Quốc hội phê chuẩn, Chủ tịch nước miễn nhiệm chức vụ Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo B.T.Ngọc (Người lao động/VGP)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN