Nga sẽ "ném phao" cứu nền kinh tế Hy Lạp

Với viễn cảnh nền kinh tế của Hy Lạp hiện nay, quốc gia này dường như phải nhập khẩu toàn bộ dầu và khí đốt. Tuy nhiên, Nga sẽ ném phao cứu nền kinh tế Hy Lạp bằng cách cung cấp năng lượng cho quốc gia này.

Theo một báo cáo của đài phát thanh truyền hình nhà nước Nga, Nga đang gần tiến tới thỏa thuận vận chuyển năng lượng trực tiếp tới Hy Lạp. Theo đó, Nga sẽ "ném phao" để cứu nền kinh tế Hy Lạp.

Hy Lạp nhập khẩu hơn 99% nhu cầu năng lượng, khi khủng hoảng kinh tế của Hy Lạp diễn ra ngày càng sâu sắc, Nga cũng không thể chắc chắn liệu rằng Hy Lạp có thể tiếp tục trả tiền cho những mặt hàng nhập khẩu hay không.

Nga hiện tại đã cung cấp khoảng 1/3 lượng dầu thô và 60% khí ga tự nhiên cho Hy Lạp, theo Hiệp hội Năng lượng Quốc tế.

Bộ trưởng năng lượng Nga Alexander Novak phát biểu ngày 12.7 cho biết, môt thỏa thuận sẽ đạt được trong vài tuần tới.

"Liên bang Nga đang có kế hoạch hỗ trợ việc đổi mới nền kinh tế Hy Lạp bằng cách mở rộng hợp tác trong lĩnh vực năng lượng, chúng tôi đang nghiên cứu khả năng tổ chức việc vận chuyển năng lượng trực tiếp cho Hy Lạp trong tương lai gần”, ông Novak nhận định thêm.

Thỏa thuận này sẽ mở rộng mối quan hệ hợp tác phát triển về năng lượng giữa hai nước.

Báo cáo từ các phương tiện truyền thông nhà nước Nga vào tháng trước cho biết Hy Lạp đã đạt được thỏa thuận xây dựng một đường ống dẫn trị giá 2,3 tỷ USD, số tiền này do Nga đứng lên chi trả. Đường ống dẫn này sẽ chuyển khí gas qua Hy Lạp vào Tây Âu năm 2019. Hơn nữa, thỏa thuận này cũng sẽ tạo ra doanh thu cho Hy Lạp thông qua phí truyền tải.

Nga và Hy Lạp đã chia sẻ mối quan hệ văn hóa và kinh tế sâu sắc. Khách du lịch Nga đến thăm Hy Lạp với số lượng lớn mỗi năm, và hai nước đang hợp tác chặt chẽ hơn kể từ hồi đầu năm nay.

Hiện tại, nền kinh tế của Hy Lạp đang chịu sức ép lớn từ các nhà lãnh đạo châu Âu. Hy Lạp đang chờ một gói cứu trợ thứ 3 đến từ châu Âu vào thời điểm hiện tại.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tuyết Nhung (Một thế giới)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN