Mỹ phát hành 88.888 tờ 1 đô-la "cực độc"

Mừng dịp Tết Ất Mùi truyền thống của người Châu Á, Bộ Tài chính Mỹ đã giới thiệu bộ sưu tập “Tiền may mắn năm con Dê” có số sê ri 8888 với số lượng có hạn.

“Tiền may mắn năm con Dê” là phiên bản mới nhất trong dòng sản phẩm “Tiền may mắn 12 con giáp” và đã được phát hành từ ngày 3/12 vừa qua.

Sản phẩm chính là tờ tiền mệnh giá 1 USD với số lượng có hạn là 88.888 tờ. Các tờ 1 USD này không có giá trị lưu hành mà chỉ là vật lưu niệm tượng trưng cho may mắn, thịnh vượng và biểu hiện của thành công trong năm mới, một lãnh đạo Bộ Tài chính Mỹ cho biết.

Mỹ phát hành 88.888 tờ 1 đô-la "cực độc" - 1

Tiền 1 USD may mắn năm con Dê có số sê ri: 8888

Nhưng với cộng đồng người Châu Á tại Mỹ, nhất là người Việt, tờ 1 USD này đã thực sự gây nên cơn sốt thực sự, vì với số sê ri 8888, tượng trưng cho chữ Phát khi đọc chệch, sẽ là tờ tiền “lì xì” cực hiếm, với hy vọng người nhận nó sẽ làm ăn pháp tài, phát lộc trong năm con Dê.

Một nhân viên kiều hối của NH Ngoại thương VN cho biết, tuy ở trong nước chưa thấy “mặt mũi” tờ 1 USD này, nhưng từ vài ngày qua, đã có không ít khách hàng đã gọi điện hỏi thăm và nhờ NH “đặt mua” giùm, với cái “giá nào cũng mua, bao nhiêu tờ cũng lấy”.

Mỹ phát hành 88.888 tờ 1 đô-la "cực độc" - 2

Đại diện Bộ Tài chính Mỹ giới thiệu tiền may mắn và Vòng thịnh vượng Rồng Phượng

Ngoài các tờ 1 USD, trong bộ sưu tập năm nay còn có tiền may mắn “Vòng thịnh vượng Rồng Phượng” mệnh giá 100 USD. Đây cũng là một món quà tết đầy ý nghĩa với người Châu Á, được mạ vàng, in nổi hình rồng phượng. Tuy chỉ có giá 100 USD nhưng chắc chắn món quả này trên thị trường “chợ đen” sẽ có giá lên đến hàng ngàn USD, nhất là vào những tuần cận Tết Âm lịch năm Ất Mùi.

Kể từ năm 2000, Cục In ấn thuộc Bộ Tài chính Mỹ (BEP) đã phát hành “tiền may mắn” thu hút được cả người tiêu dùng trong nước lẫn người tiêu dùng quốc tế.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyên Quốc (giadinh.net.vn)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN