Kiều hối về TP.HCM chủ yếu từ Mỹ và châu Âu

Thị trường bất động sản ấm dần là một trong những nguyên nhân khiến kiều hối tăng.

Kiều hối về TP.HCM chủ yếu từ Mỹ và châu Âu - 1

 Kiều hối về TP.HCM chủ yếu từ Mỹ và châu Âu

Ngày 15/8, ông Nguyễn Hoàng Minh Phó giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP.HCM cho biết, 7 tháng đầu năm lượng kiều hối thu về lên tới 2,5 tỷ USD. Tăng 4,16% so với cùng kỳ năm ngoái. Với tốc độ này ước tính cả năm nay lượng kiều hối sẽ thu về khoảng 5,7-5,8 tỷ USD.

Như vậy trong 5 năm qua, từ 2011 đến 2015, lượng kiều hối chuyển về TP.HCM thường tăng bình quân 10-12% sau mỗi năm.

Cũng theo ông Minh, phần lớn kiều hối chuyển về TP.HCM chủ yếu tập trung từ Mỹ và châu Âu. Với sự ổn định của tỷ giá, lượng kiều hối chuyển về được người dân bán lại cho ngân hàng chiếm tỷ lệ khá cao, ở mức 20% - 35%.

Bên cạnh đó cùng với thị trường bất động sản TP.HCM ngày càng ấm dần đây cũng là một trong các nguyên nhân khiến ngoại hối tăng. “Và việc đưa lãi suất tiết kiệm đồng USD bằng 0% không làm ảnh hưởng đến lượng kiều hối”, ông Minh nhấn mạnh.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Y.T (Giao thông vận tải)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN