HSBC có Tổng giám đốc người Việt đầu tiên

Lần đầu tiên kể từ khi hoạt động tại Việt Nam, Ngân hàng Hồng Kông Thượng Hải (HSBC) có Tổng giám đốc người Việt kể từ 1/12.

Theo đó, ông Phạm Hồng Hải chính thức trở thành Tổng giám đốc của HSBC Việt Nam, thay ông Sumit Dutta, kể từ 1/12/2014.

HSBC có Tổng giám đốc người Việt đầu tiên - 1

Ông Phạm Hồng Hải trở thành Tổng giám đốc người Việt đầu tiên của HSBC tại Việt Nam

Tân Tổng giám đốc Phạm Hồng Hải "gia nhập" HSBC từ năm 1995. Ông đã trải qua nhiều vị trí lãnh đạo cấp cao của HSBC Việt Nam. Năm 2004, ông trở thành người mang quốc tịch Việt Nam đầu tiên được bổ nhiệm vị trí Giám đốc Phòng kinh doanh vốn và ngoại hối tại Ngân hàng HSBC Việt Nam. Năm 2012, ông làm Giám đốc khối dịch vụ tài chính toàn cầu, thị trường vốn và ngoại hối (GB&M).

Ông Hải có bằng cử nhân quản trị kinh doanh tại trường Đại học Kinh tế TP HCM; chứng chỉ chuyên ngành dịch vụ tài chính của Học viện Dịch vụ Tài chính ở vương quốc Anh.

Với sự am hiểu thị trường trong nước cùng kiến thức sâu rộng về ngành ngân hàng quốc tế, ông Hải được kỳ vọng sẽ đóng góp tích cực không chỉ trong việc quảng bá thị trường Việt Nam đến các thị trường khác trên thế giới, hỗ trợ các nhà đầu tư nước ngoài đầu tư tại Việt Nam mà còn hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam có tham vọng vươn ra thị trường toàn cầu.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Hoài (Infonet.vn)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN