Giá USD tăng mạnh: NHNN khẳng định không quan ngại

Sự kiện: Kinh Doanh

Suốt từ đầu tuần tới nay, tỷ giá trung tâm và giá USD ngân hàng liên tục tăng, trong đó giá USD ngân hàng có đà tăng mạnh nhất trong vòng 5 tháng qua, lên tới 22.450 đồng/USD ở chiều bán ra và mua vào quanh 22.340 đồng. So với thời điểm đầu năm, tỷ giá trung tâm đã tăng 0,96%.

Sau động thái nâng tỷ giá trung tâm của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) sáng 17/11 lên mức cao kỷ lục mới 22.101 đồng, các ngân hàng cũng điều chỉnh theo. Ngoài Vietcombank giữ nguyên hiện niêm yết 22.345 - 22.415 đồng, BIDV cao hơn một chút - ở mức 22.350 - 22.420 đồng thì ACB và Techcombank đều tăng 10 đồng so với giá neo hôm trước. Trên thị trường tự do, giá mua vào - bán  ra đô la Mỹ ở mức  22.450-22.550 đồng/USD,  cao hơn so với giá giao dịch của các ngân hàng.

Trước tâm lý lo lắng bất an về tỷ giá, cuối chiều cùng ngày, NHNN đã phát đi thông tin khẳng định: diễn biến tăng tỷ giá những ngày qua là hết sức bình thường, phù hợp với xu hướng tăng tỷ giá trung tâm do NHNN công bố trong thời gian qua.

Cụ thể, NHNN cho biết: Trong những ngày qua, tỷ giá có xu hướng tăng (đến chiều ngày 17/11, tỷ giá giao dịch trên thị trường liên ngân hàng ở mức khoảng 22.450 VND/USD), mức tỷ giá này vẫn thấp hơn khoảng 50 đồng so với mức tỷ giá vào cuối năm 2015. Trên thị trường, cầu ngoại tệ không có yếu tố đột biến, thanh khoản tốt, các nhu cầu ngoại tệ hợp pháp của các tổ chức và cá nhân được các tổ chức tín dụng đáp ứng kịp thời và đầy đủ.

Lần tăng tỉ giá này có nguyên nhân đến từ việc  đồng đô la Mỹ  tăng giá khắp nơi sau khi ông Donald Trump trở thành vị Tổng thống tiếp theo của nước Mỹ. Sự mạnh lên của USD so với các ngoại tệ chủ chốt khác như Euro, Bảng Anh, Yen Nhật và Yuan (Nhân dân tệ) Trung Quốc khiến tất yếu VND phải chịu áp lực giảm giá theo. Bên cạnh khả năng tăng lãi suất cơ bản đồng đô la của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) ngày càng cao hơn khi tăng trưởng kinh tế quí 3 của Mỹ đạt 2,9% so với cùng kỳ năm trước, mức tăng mạnh nhất trong hai năm gần đây.

Theo đánh giá của NHNN, từ nay đến cuối năm, cung cầu ngoại tệ tiếp tục có diễn biến thuận lợi: Cung ngoại tệ được hỗ trợ bởi các nguồn như giải ngân vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, dòng vốn vào do hoạt động mua bán, sáp nhập, kiều hối chuyển về dịp cuối năm… Cầu ngoại tệ chưa có áp lực tăng cao do tín dụng tiếp tục được NHNN kiểm soát ở mức hợp lý; một phần nhu cầu mua ngoại tệ của khách hàng sẽ được đáp ứng bằng nguồn tín dụng ngoại tệ của hệ thống ngân hàng khi NHNN tiếp tục gia hạn cho vay bằng ngoại tệ quy định đến hết năm 2017.

Theo đánh giá của NHNN, từ nay đến cuối năm, cung cầu ngoại tệ tiếp tục có diễn biến thuận lợi: Cung ngoại tệ được hỗ trợ bởi các nguồn như giải ngân vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, dòng vốn vào do hoạt động mua bán, sáp nhập, kiều hối chuyển về dịp cuối năm… Cầu ngoại tệ chưa có áp lực tăng cao do tín dụng tiếp tục được NHNN kiểm soát ở mức hợp lý; một phần nhu cầu mua ngoại tệ của khách hàng sẽ được đáp ứng bằng nguồn tín dụng ngoại tệ của hệ thống ngân hàng khi NHNN tiếp tục gia hạn cho vay bằng ngoại tệ quy định đến hết năm 2017.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Khánh Huyền (Báo Tiền Phong)Nỗi lo tỷ giá cản đường hạ lãi suất (?!) Vàng bật tăng, tỷ giá USD "hạ nhiệt" Tỷ giá 2016: Khó có cơ hội đầu cơ?
Kinh Doanh Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN