Dàn cảnh hành quyết kiểu IS, 6 nhân viên HSBC bị sa thải

6 nhân viên của HSBC vừa bị sa thải sau khi họ thực hiện và đăng tải một clip nhái lại cảnh hành quyết kiểu IS.

Video quay cảnh người đội mũ trùm mặt, cầm dao giả đứng cạnh một người đàn ông đang quỳ, mặc quần áo da cam. Các nhân viên ngân hàng đã quay, sau đó đăng lên Instagram nhưng xóa đi ngay sau đó. Tờ The Sun đăng tải thông tin, kèm theo cảnh chụp màn hình của clip.

Dàn cảnh hành quyết kiểu IS, 6 nhân viên HSBC bị sa thải - 1

Trong đoạn phim, các nhân viên HSBC mặc đồ đen, trùm mặt, đóng giả chiến binh IS. Một đồng nghiệp khác người châu Á mặc áo màu vàng cam, đóng giả nạn nhân.

Người phát ngôn HSBC nói: "Đây là một clip đáng ghê tởm và HSBC gửi lời xin lỗi tới bất kỳ ai bị xúc phạm bởi điều này". Video nói trên được quay trong sự kiện team-building của HSBC.

Dù đây chỉ là chuyện đùa giỡn giữa các nhân viên với nhau, nhưng khi đoạn phim được tung lên mạng, hành động này đã bị sự chỉ trích nặng nề. Theo tờ Guardian, ngân hàng này đã lên tiếng xin lỗi về vụ việc.

Trong đoạn phim, các nhân viên HSBC mặc đồ đen, trùm mặt, đóng giả chiến binh IS. Một đồng nghiệp khác người châu Á mặc áo màu vàng cam, đóng giả nạn nhân.

Dàn cảnh hành quyết kiểu IS, 6 nhân viên HSBC bị sa thải - 2

Dù đây chỉ là chuyện đùa giỡn giữa các nhân viên với nhau, nhưng khi đoạn phim được tung lên mạng, hành động này đã bị sự chỉ trích nặng nề. 

Nhân viên đóng vai đao phủ hô lớn bằng tiếng Ảrập: “Allahu Akbar” (Thượng đế vĩ đại!). Đây là câu cửa miệng của các đao phủ IS trước khi xử quyết con tin.

Tờ The Sun cho biết, đoạn phim này được ghi lại khi các nhân viên của HSBC thực hành bài tập nhóm, đã xuất hiện trên Instargram, nhưng sau đó đã được gỡ xuống.

Trước đó, một vụ lùm xùm liên quan đến HSBC cũng khiến dư luận xôn xao

Cuối tháng 4/2015, một số khách hàng vào mục Giải thưởng doanh nhân trẻ trên trang chủ của HSBC Hong Kong vô cùng ngạc nhiên khi phát hiện đường link web đen. Ban đầu, đường link giới thiệu chương trình là hsbc.com.hk nhưng khi người dùng click vào đường link lại dẫn họ tới một trang web hiển thị những hình ảnh khiêu dâm.

Ngay sau đó, sự việc được đưa lên một diễn đàn chuyên về công nghệ và báo chí Hong Kong (Trung Quốc) và nhanh chóng trở thành chủ đề bàn tán xôn xao. Theo trang SCMP, đường link trên của HSBC từng dành để thông tin về một giải thưởng doanh nhân trẻ trong năm 2011 và sau đó không dùng nữa. và được một trang web có nội dung khiêu dâm mua lại.

Một nguồn tin thân cận từ ngân hàng HSBC cho biết phía lãnh đạo ngân hàng cho rằng đây là một "sai lầm ngớ ngẩn" từ phía đội ngũ kỹ thuật quản trị trang. Vì họ đã không kiểm tra kỹ liên kết URL chèn dưới dạng hyperlink để trỏ đến website bên thứ ba (là một trang web đen).

Sau khi nhận ra lỗi kỹ thuật, HSBC ngay lập tức gỡ bỏ đường link đen trên khỏi trang web của hãng hôm qua (20/4).

Trong một tuyên bố ngày 20/4, người phát ngôn của ngân hàng HSBC cho biết hiện họ không có liên kết nào với các trang web bên ngoài và gửi lời xin lỗi đến công chúng vì sự cố trên.

Phía HSBC còn cho biết đây chỉ là một lỗi liên quan đến việc chuyển tiếp liên kết, chứ không phải do tin tặc đã tấn công vào trang web của ngân hàng. HSBC khẳng định rằng website của họ vẫn đảm bảo an toàn. Dịch vụ Internet banking (chuyển khoản qua mạng Internet) của HSBC vẫn cho phép khách hàng kiểm tra tài khoản, chuyển khoản, nộp đơn xin vay tiền, mua bảo hiểm và nhiều loại dịch vụ khác.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ngọc Anh (Đời sống & Pháp luật)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN