Chứng khoán 2015 sẽ sáng hơn?

Sự kiện: Tin chứng khoán

Năm 2014 và đầu 2015 giá cổ phiếu sụt giảm, nhà đầu tư thua lỗ. Tuy nhiên, về cơ bản dự báo năm 2015, “bức tranh chứng khoán” sẽ sáng hơn.

Nhìn lại năm 2014, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) Vũ Bằng nhận định: Điểm đáng mừng là tỷ lệ 87% công ty niêm yết hoạt động có lãi.

Chứng khoán 2015 sẽ sáng hơn? - 1

Ảnh minh họa

Năm 2014 cũng ghi nhận một loạt văn bản pháp lý tạo hành lang cho doanh nghiệp và thị trường được hoàn thiện. Nhờ đó, thời gian qua, đấu giá tăng rất nhanh, tỷ lệ thành công tới 62%.

Tuy nhiên, lãnh đạo UBCKNN cũng thừa nhận: Thị trường vẫn còn chịu nhiều tác động tâm lý đến từ các sự kiện như biển Đông, giá dầu giảm kỷ lục, Thông tư 36…

Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà cho rằng sang năm 2015, “bức tranh chứng khoán” sẽ sáng hơn. Không chỉ đến từ tác động của nền kinh tế, các hiệp định thương mại mở ra cơ hội mà còn từ sự tích cực của thị trường.

“Theo lộ trình còn khoảng 200 doanh nghiệp phải cổ phần hóa trong năm nay và còn một chút sang năm 2016. Ngoài ra, thị trường cần tiếp tục huy động cho ngân sách, mục tiêu huy động 250.000 tỷ đồng ở thị trường trái phiếu…”- ông Hà nói. 

Về thông tin  hợp nhất hai sở chứng khoán (Hose và HNX), theo ông Hà, phải trình Chính phủ quyết định.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Khánh Huyền ( Báo Tiền Phong)
Tin chứng khoán Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN