Chính sách nhà ở xã hội: Hỗ trợ tín dụng nữa hay thôi?

Sự kiện: Thời sự

Gói tín dụng 30.000 tỉ đồng hết hạn, người thu nhập thấp phải “cắn răng” vay với lãi suất thị trường để mua nhà

Các doanh nghiệp bất động sản kỳ vọng sẽ có một gói hỗ trợ mới cho người thu nhập thấp mua nhà nhằm tạo sự phát triển bền vững cho thị trường, trong khi các chuyên gia kinh tế và ngân hàng lại không mặn mà. Họ cho rằng cái gì của thị trường hãy để thị trường tự điều tiết.

Ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP HCM:

Nên có gói hỗ trợ lãi suất trong năm 2017

Vừa qua, Bộ Tài chính và Bộ Kế hoạch - Đầu tư đã khẳng định là trong năm 2016 rất khó có gói hỗ trợ lãi suất hay chính sách nào cho nhà ở xã hội (NOXH) vì không có ngân sách. Thậm chí, Bộ Tài chính còn yêu cầu sửa Luật Nhà ở để không có chính sách nào hỗ trợ cho người mua NOXH. Tuy nhiên, hiệp hội và Bộ Xây dựng đã đề nghị Chính phủ cần bố trí ngân sách vốn mồi, hỗ trợ cho NOXH. Bởi Nghị định 100 năm 2015 của Chính phủ về phát triển NOXH đã nói rõ 2 đối tượng được hỗ trợ gồm người mua nhà và chủ đầu tư thực hiện dự án. Tuy nhiên, đến nay chỉ có người mua được hỗ trợ từ gói 30.000 tỉ đồng mà chủ đầu tư thì chưa được. Chúng tôi kỳ vọng năm 2017 sẽ có chính sách mới, khả thi nhằm hỗ trợ người mua nhà.

Hiệp hội thống nhất với ý kiến của Bộ Xây dựng kiến nghị Chính phủ giao cho Bộ Kế hoạch - Đầu tư chủ trì xem xét đề xuất bố trí khoảng từ 500-1.000 tỉ đồng từ nguồn vốn ngân sách trong năm 2016 để Ngân hàng Nhà nước có căn cứ tái cấp vốn và cấp bù lãi suất nhằm thực hiện chính sách NOXH. Theo kinh nghiệm của các nước thì Ngân hàng Nhà nước cần có cơ chế xác định lãi suất cho vay dài hạn (khoảng 20 năm) để mua nhà, đặc biệt là người mua căn nhà đầu tiên; đối với nước ta đó là người mua căn nhà đầu tiên với loại căn hộ vừa túi tiền.

Chính sách nhà ở xã hội: Hỗ trợ tín dụng nữa hay thôi? - 1

HQC Plaza là dự án nhà ở xã hội hoàn thành kịp trước khi gói tín dụng 30.000 tỉ đồng hết hạn Ảnh: Tấn Thạnh

Chuyên gia kinh tế, TS Đinh Thế Hiển:

Để doanh nghiệp tự điều tiết

Nói về chính sách hỗ trợ lãi suất cho người nghèo, người mua NOXH, nghe thì nghĩ là đúng, tốt nhưng nhà nước không nhất thiết phải dùng tiền để hỗ trợ các chính sách liên quan đến tích sản. Bởi bất động sản là một tích sản mà ai cũng muốn, cả người nghèo lẫn người giàu. Và khi hỗ trợ thì không biết bao nhiêu là đủ. Chưa kể, khi hỗ trợ thì người được người không, lại tạo ra sự thiếu công bằng. Trong khi đó, còn rất nhiều trường hợp như người già neo đơn, người thất nghiệp, trẻ em cơ nhỡ rất nhiều mà mình chưa lo được.

Tôi nghĩ rằng chính sách nên hỗ trợ cho người cái cần câu, không hỗ trợ cho người có cần câu luôn con cá. Thực tế, ở gói hỗ trợ lãi suất 30.000 tỉ đồng vừa qua đã được đánh giá là chưa thật sự thành công, chưa hoàn toàn tích cực nên Ngân hàng Nhà nước đã không gia hạn để hỗ trợ cho các doanh nghiệp tham gia... Hãy để thị trường điều tiết, để các doanh nghiệp tự “gói ghém”, giảm lãi, giảm chi phí để có giá bán tốt nhất cho người mua.

Ông Trương Anh Tuấn - Chủ tịch HĐQT Công ty CP TM - DV Địa ốc Hoàng Quân:

Tin chắc sẽ có

Với những thông tin và những quy định hiện hành, tôi tin chắc sắp tới nhà nước sẽ có chính sách hỗ trợ lãi suất cho người mua NOXH. Chính vì vậy, Hoàng Quân đã đón đầu việc hỗ trợ lãi suất cho người mua nhà tại các dự án NOXH của mình. Cụ thể, khi khách hàng mua nhà tại các dự án của Hoàng Quân hoặc Hoàng Quân liên kết mà có nhu cầu vay vốn ngân hàng theo lãi suất thương mại để thanh toán tiền mua căn hộ, chúng tôi sẽ hỗ trợ cho khách hàng phần lãi suất vượt quá 6%/năm mà ngân hàng áp dụng, với thời hạn tối đa không quá 15 năm. Ví dụ, nếu ngân hàng A cho vay mua nhà với lãi suất thương mại 10%/năm, khách hàng chỉ phải trả lãi suất 6%/năm, phần còn lại 4%/năm sẽ do công ty hỗ trợ chi trả. Khi chính sách được triển khai, theo ước tính, sẽ có trên 5.000 khách hàng được áp dụng hỗ trợ lãi suất với số tiền giải ngân hơn 2.000 tỉ đồng. Từ đó, bổ sung nguồn vốn ổn định để Hoàng Quân bảo đảm tiến độ các dự án, đồng thời tạo điều kiện cho khách hàng giảm bớt nỗi lo tài chính, dễ dàng sở hữu một căn hộ NOXH với giá thành phù hợp.

Ông Steven Chu, Tổng Giám Đốc Công ty CP Đầu tư Nam Long:

Rất cần hỗ trợ về thủ tục lẫn tài chính

Đối với chủ đầu tư việc phát triển NOXH thời gian gần đây nhận được nhiều thuận lợi hơn với sự hỗ trợ về chính sách của nhà nước như miễn tiền thuê và sử dụng đất, ưu đãi thuế GTGT 5%. Nhưng đối với người mua, chúng tôi nghĩ cần có thêm nhiều sự hỗ trợ hơn nữa về mặt thủ tục hành chính cũng như tài chính.

Trên thực tế, chúng tôi đã triển khai nhà ở xã hội EHomeS tại quận 9, TP HCM với số lượng khách hàng đặt chỗ khá đông, khoảng 500 căn trong vòng một ngày. Nhưng hơn một tháng nay, khá nhiều khách hàng vẫn chưa hoàn tất được thủ tục để nộp lên Sở Xây dựng.

Bên cạnh đó, gói 30.000 tỉ đồng đã hết hạn nhưng Chính phủ hiện vẫn chưa có gói hỗ trợ tài chính mới đi vào hoạt động thay thế nên cũng khá khó khăn cho người mua nhà. Nam Long đã nỗ lực bớt đi một phần lợi nhuận để hợp tác cùng Vietcombank cho người mua vay với lãi suất 7%/năm và ổn định trong 2 năm nhưng đây cũng chỉ là giải pháp tạm thời vì đối với đối tượng mua NOXH, việc chi trả cần sự ổn định hơn. Chúng tôi rất mong các cơ quan quản lý nhà nước sẽ hỗ trợ thêm cho người mua để họ sớm sở hữu được mái ấm an cư. Điều đó cũng sẽ tạo nên những tác động tích cực đến thị trường, giúp các chủ đầu tư tích cực hơn trong việc tham gia xây dựng NOXH.

Nhu cầu mua nhà xã hội rất lớn

Một khảo sát của Viện Nghiên cứu Phát triển TP HCM thực hiện vừa qua cho thấy có đến 81.000 hộ gia đình, cá nhân tại TP HCM có nhu cầu mua, thuê nhà ở từ nay đến năm 2020. Trong đó, 10.000 hộ là cán bộ công chức; số hộ thu nhập nghèo, cận nghèo: 39.000; số hộ là lao động trong khu công nghiệp: 17.000. Hầu hết các nhóm đối tượng đều chọn phương thức thuê, mua NOXH chiếm tỉ lệ từ 65%-94%. Thực tế hiện nay, nhiều dự án căn hộ giá thấp, dưới 1 tỉ đồng hoặc có thể cho vay hỗ trợ lãi suất luôn luôn được người dân quan tâm. Rất nhiều chủ đầu tư vốn mạnh đã hỗ trợ khách hàng nên dự án bán được tốt hơn. Điều này cho thấy người dân có nhu cầu vay vốn giá rẻ, vay thời gian dài là rất lớn.

Nhu cầu là có thật nhưng ngân sách có hạn, kể cả khi thực hiện phương thức xã hội hóa vẫn khó có thể đáp ứng kịp thời nhu cầu thuê, mua nhà ở của người thu nhập thấp. Trong khi đó, gói tín dụng hỗ trợ lãi suất 30.000 tỉ đồng vừa qua được đánh giá là chưa thành công lắm. Chính vì những quy định quá cứng nhắc đã có trường hợp chủ đầu tư, nhà phân phối lách luật bằng cách tính giá trên hợp đồng thấp hơn giá mua thật để người mua được vay hỗ trợ lãi suất gói 30.000 tỉ đồng.

Tổng giám đốc một ngân hàng thương mại cho biết thực tế các ngân hàng cũng không mặn mà với việc triển khai gói hỗ trợ lãi suất 30.000 tỉ đồng trong thời gian qua. Bởi cơ bản mức cho vay chênh lệch với mức quy định chỉ 1,5%, trong khi đó phải trích lập lại 0,5%, đợi một thời gian sau mới được Ngân hàng Nhà nước hoàn lại. Chưa kể, ngân hàng còn phải có chi phí quản lý. Quan trọng nhất là việc Ngân hàng Nhà nước khống chế room tín dụng 30% thì so với dư nợ hiện tại, con số cho vay giống như “muối bỏ bể”, không thấm vào đâu so với nhu cầu thực tế của người mua nhà, nếu có thì chỉ là mang tính hình thức... Các ngân hàng thương mại nếu không được bảo đảm có nhiều quyền lợi thì chắc chắn họ cũng không mặn mà thực hiện nếu có gói hỗ trợ mới. Theo vị tổng giám đốc ngân hàng này, vấn đề quan trọng nhất là Chính phủ cần định hướng đúng, đồng thời chỉ định các ngân hàng thương mại nhà nước, ngân hàng chính sách xã hội làm đầu mối để hỗ trợ đúng đối tượng, phát huy tích cực gói hỗ trợ để người chưa có nhà có tổ ấm thật sự.

Phạm Đình

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Sơn Nhung - Trang Nguyễn (Người lao động)
Thời sự Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN