Cận cảnh mỏ kim cương lớn thứ 2 TG

Mỏ Mir (còn gọi là mỏ Mirny), từng là mỏ kim cương lộ thiên nằm ở Mirny, Đông Siberia, Nga. Mỏ kim cương lớn thứ 2 thế giới này bị đóng cửa năm 2004.

Cận cảnh mỏ kim cương lớn thứ 2 TG - 1 

Mỏ này bị đóng cửa vào năm 2004. Lúc đó, mỏ đã sâu tới 525 m và rộng 1.200 m, khiến nó trở thành mỏ kim cương được khai quật lớn thứ hai trên thế giới, sau mỏ Bingham Canyon.

Cận cảnh mỏ kim cương lớn thứ 2 TG - 2

Miệng hố của mỏ kim cương đã ngừng hoạt động này rộng tới mức những chiếc máy bay trực thăng có thể bị hút lại bởi các luồng không khí đi xuống.

Cận cảnh mỏ kim cương lớn thứ 2 TG - 3

Mỏ Mir được khai thác bắt đầu vào năm 1957, trong điều kiện khí hậu vô cùng khắc nghiệt. Mùa Đông kéo dài 7 tháng, mặt đất đóng băng, khiến cho việc khai thác vô cùng khó khăn. Trong những tháng mùa hè, lớp băng tan hóa thành bùn.

Cận cảnh mỏ kim cương lớn thứ 2 TG - 4

Nhà máy chế biến kim cương chính được xây dựng cách mỏ 20 km để tránh sụp lún.

Cận cảnh mỏ kim cương lớn thứ 2 TG - 5

Nhiệt độ mùa đông quá thấp đến nỗi lốp xe hơi có thể vỡ tan và dầu bị đóng băng.

Cận cảnh mỏ kim cương lớn thứ 2 TG - 6

Trong suốt mùa đông, người lao động phải sử dụng động cơ phản lực để đốt nóng làm tan chảy các lớp băng hoặc dùng thuốc nổ để xử lý

Cận cảnh mỏ kim cương lớn thứ 2 TG - 7

Toàn bộ mỏ phải được che phủ vào ban đêm để ngăn chặn việc máy móc bị đóng băng.

Cận cảnh mỏ kim cương lớn thứ 2 TG - 8

Vào những năm đỉnh cao về sản lượng, mỏ này sản xuất 10 triệu carat kim cương mỗi năm, trong đó một phần tương đối cao (20%) có chất lượng đá quý.

Cận cảnh mỏ kim cương lớn thứ 2 TG - 9

Vào những năm 1970, mỏ Mir đã sụt giảm sản lượng kim cương.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyên Thảo (Kiến thức/Amusingplanet)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN