Bộ trưởng Tài chính Hy Lạp tuyên bố từ chức

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hy Lạp tuyên bố từ chức sau khi nhân dân Hy Lạp bỏ phiếu “không” để từ chối những chính sách hà khắc từ các chủ nợ quốc tế.

Viết trên blog của mình vào buổi sáng thứ hai ngày 6.7, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hy Lạp tuyên bố từ chức ngay sau khi người dân Hy Lạp đưa ra kết quả cuối cùng  trong cuộc trưng cầu dân ý.

Bộ trưởng Tài chính Hy Lạp tuyên bố từ chức - 1

Ảnh: Internet

"Không lâu sau khi công bố kết quả trưng cầu dân ý, tôi đã nhận thức được một quyền ưu tiên nhất định từ các đối tác châu Âu đối với phần vắng mặt của tôi trong các cuộc họp. Thủ tướng Alexis Tsipras đã đánh giá điều này là có khả năng giúp ích cho ông trong việc đạt được một thỏa thuận. Vì lý do này, tôi đã quyết định rời khỏi Bộ Tài chính ngày hôm nay”, ông Varoufakis - Bộ trưởng Bộ Tài chính Hy Lạp viết.

"Tôi coi vấn đề từ chức là một  nhiệm vụ  để giúp Thủ tướng Alexis Tsipras xử lý mọi việc một cách phù hợp. Tôi thấy được số vốn mà người dân Hy Lạp cấp cho chúng tôi thông qua cuộc trưng cầu dân ý ngày hôm qua. Và tôi cảm thấy ghê tởm với niềm tự hào của chủ nợ”.

Ông cũng ca ngợi những nỗ lực siêu phàm để tôn vinh những người Hy Lạp dũng cảm.

Trong cuộc trưng cầu dân ý vào ngày 5.7, người dân Hy Lạp đã bỏ phiếu "Không" đồng ý chính sách thắt lưng buộc bụng của chủ nợ, kết quả một phần cho thấy, bất chấp cảnh báo từ khắp châu Âu, người dân Hy Lạp vẫn kiên quyết làm theo ý mình.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tuyết Nhung (Một thế giới)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN