Bầu Đức "rớt hạng" trên sàn chứng khoán

Ngày 30-11, giá cổ phiếu tiếp tục lao dốc, nhất là cổ phiếu ngân hàng. Điều này gây áp lực lên thị trường, trong đó mã HAG tiếp tục giảm 400 đồng/cổ phiếu xuống còn 12.200 đồng/cổ phiếu, bằng 50% mức giá cách đây một năm.

Việc HAG rớt giá mạnh khiến bầu Đức (ông Đoàn Nguyên Đức, Chủ tịch Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai) tuột khỏi vị trí người giàu thứ hai trên thị trường chứng khoán, xuống vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng. Vị trí người giàu thứ hai vào tay ông Trần Đình Long, Chủ tịch Tập đoàn Hòa Phát.

Khối ngoại được ghi nhận đã chớp thời cơ tranh thủ mua trong hôm qua khi thị trường trong xu hướng giảm mạnh. Tổng giá trị mua vào của khối ngoại lên tới 225,7 tỉ đồng.

Cùng ngày, giá vàng thế giới xuống mức thấp nhất trong vòng sáu năm qua khi tụt xuống 1.052 USD/ounce, kéo giá vàng trong nước lùi sát về mốc 33 triệu đồng/lượng. Do giá vàng trong nước giảm chậm hơn so với đà sụt giảm mạnh trên thị trường thế giới đã đẩy khoảng cách giữa vàng nội và vàng ngoại vênh nhau tới 4,5 triệu đồng/lượng.

Mặc dù giá vàng ở mức thấp nhưng không khí giao dịch vẫn rất trầm lắng. Một chuyên gia ngành vàng cho biết không chỉ Việt Nam mà nhu cầu mua bán vàng từ những thị trường lớn như Ấn Độ, Trung Quốc… thời gian gần đây cũng giảm sút. Các nhà đầu tư đang giảm dần hứng thú đầu tư vào kênh truyền thống này.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Yên Trang (Pháp luật TPHCM)
Tin chứng khoán Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN