400 người giàu nhất Mỹ "ôm" thêm 50 tỉ USD

Sau khi chứng khoán công nghệ bất ngờ tăng mạnh, danh sách 400 người Mỹ giàu nhất năm nay đã thay đổi. Thêm vào đó, 400 người giàu nhất nước Mỹ đã "ôm" thêm 50 tỉ USD.

Sau khi chứng khoán công nghệ bất ngờ tăng mạnh, danh sách 400 người Mỹ giàu nhất năm nay đã thay đổi. Thêm vào đó, 400 người giàu nhất nước Mỹ "ôm" thêm 50 tỉ USD

Cụ thể, thứ bậc của CEO Amazon.com Jeff Bezos và CEO Facebook Mark Zuckerberg đã bất ngờ tăng mạnh trong danh sách 10 người giàu nhất nước Mỹ lần đầu tiên.

400 người giàu nhất Mỹ "ôm" thêm 50 tỉ USD - 1

CEO Bezos là người gia tăng tài sản nhanh nhất trong danh sách, với mức tăng 16,5 tỷ USD trong một năm. Hiện nay, Bezos đang là người giàu thứ 4 nước Mỹ, với 47 tỷ USD tài sản trong tay. CEO Zuckerberg là người giàu thứ 7 với tài sản ròng là 40,3 tỷ USD.

Trong khi đó, cổ phiếu Nike gia tăng đã khiến nhà sáng lập Phil Knight, 77 tuổi, quay trở về danh sách 20 người giàu nhất nước Mỹ lần đầu tiên trong suốt 18 năm qua.

Hiện nay, rất khó để tham gia danh sách 400 người giàu nhất do Forbes bình chọn. Những tỉ phú được lọt vào danh sách này phải có ít nhất 1,7 tỷ USD trong tay, tiêu chuẩn đầu vào được xem là cao nhất trong 34 năm từ khi Forbes đưa ra bảng xếp hạng. 

Năm 2014, con số đầu vào danh sách này chỉ là 1,55 tỷ USD. Bây giờ, con số này cao hơn đã khiến 145 tỉ phú Mỹ bỏ lỡ cơ hội lọt vào danh sách này.

Tỉ phú Bill Gates vẫn là người giàu nhất nước Mỹ trong suốt 22 năm qua với 76 tỷ USD. Số cổ phần của ông ở Tập đoàn Microsoft hiện nay chỉ chiếm dưới 13% số tài sản của ông. 

Người bạn thân của ông là tỉ phú hay còn được mệnh danh là "nhà đầu tư huyền thoại" Warren Buffett, CEO của Berkshire Hathaway giữ vị trí thứ hai trong danh sách 400 người Mỹ giàu nhất, ông đã ở vị trí này từ năm 2001 với 62 tỷ USD tài sản.

Larry Ellison, Chủ tịch của Ttập đoàn Oracle đứng ở vị trí thứ 3 với 47,5 tỷ USD. Xét về tỷ lệ phần trăm, Travis Kalanick, nhà sáng lập hãng Uber là một trong những người có số tài sản gia tăng nhiều nhất trong danh sách.

Số tài sản của ông đã tăng gấp đôi kể từ năm ngoái lên tới 6 tỷ USD. Uber của ông hiện nay có giá trị hơn 50 tỷ USD.

25 tỉ phú mới tham gia danh sách "400 tỉ phú của Forbes" bao gồm: Evan Spiegel, người trẻ tuổi nhất trong danh sách và cũng là tỉ phú trẻ tuổi nhất thế giới. Ngoài ra còn nhiều cái tên mới lạ như: Robert Smith, Nathan Blecharczyk, Brian Chesky, Joe Gebbia....

400 người giàu nhất nước Mỹ đang nắm trong tay 2,34 nghìn tỷ USD, tăng 50 tỷ USD từ năm ngoái. Giá trị tài sản trung bình của các thành viên trong danh sách là 5,8 tỷ USD, nhiều hơn 100 triệu USD so với năm ngoái và đây được xem là mức cao kỷ lục.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tuyết Nhung (Forbes) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN