Xơ gan mà ngỡ bụng bầu

Sự kiện: Bệnh gan

Mỗi lần lên xe buýt, Jo (35 tuổi) lại được mọi người nhường ghế vì tưởng cô đang mang bầu. Thật ra, cô bị xơ gan cổ trướng.

Jo là một trong những người Anh được giới thiệu trong một chương trình mới của BBC3" Old Before Time" nói về tác động của rượu ở những người trẻ tuổi. Cô trở thành nạn nhân của chứng nghiện rượu sau nhiều năm làm việc cho một quán bar. Lượng rượu Jo uống mỗi tuần cao gấp 15 lần so với số lượng được khuyến cáo với khoảng 3 chai rượu vang mỗi ngày.

Xơ gan mà ngỡ bụng bầu - 1

Jo với chiếc bụng to chứa hơn 23 lít nước

Hậu quả, Jo bị xơ gan, các mô gan khỏe mạnh dần bị thay thế bởi các mô sẹo, tổn thương. Căn bệnh này còn mang lại một hệ lụy nữa là chứng cổ trướng khiến tĩnh mạch dạ dày phồng lên, tích các chất lỏng ở bụng khiến Jo trông như đang mang thai.

Xơ gan mà ngỡ bụng bầu - 2

Jo lúc còn khỏe mạnh

Vì thế, cứ sau 3 tuần cô phải đến Bệnh viện Đại học James Cook ở  Middlesbrough (Anh) một lần để các bác sĩ đưa ống thông vào hút các chất lỏng ra. Thông thường, quá trình này sẽ thải ra ngoài khoảng 12 lít nước trong vòng 8 giờ. Tuy nhiên, đối với Jo, các bác sĩ hết sức kinh ngạc khi lượng nước  hút ra từ bụng cô lên đến 23 lít.

Xơ gan mà ngỡ bụng bầu - 3

Xơ gan khiến các mô gan khỏe mạnh dần bị thay thế bởi các mô sẹo, tổn thương

Hiện, Jo đang được mẹ chăm sóc và quản lý chặt chẽ, không cho tiếp xúc với rượu. Hy vọng duy nhất của Jo là được phẫu thuật ghép gan nhưng các bác sĩ vẫn không thể đảm bảo rằng cô sẽ sống sót.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo H.Trang (Người lao động/Daily Mail, BBC)
Bệnh gan Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN