Viêm nhiễm phụ khoa tước quyền làm mẹ

Nhiều bà mẹ đã khấp khởi mừng thầm khi mang thai nhưng không khỏi đau khổ khi không giữ được giọt máu của mình. Thậm chí, nhiều bà mẹ mang thai tới 4 lần thì cả 4 lần đều sảy thai.

Viêm nhiễm phụ khoa tước quyền làm mẹ - 1

Do viêm nhiễm phụ khoa, nhiều phụ nữ không được làm mẹ

4 lần… làm mẹ hụt

Chị H. (Sóc Sơn, Hà Nội) buồn bã kể: 30 tuổi chị mới lập gia đình. Hai vợ chồng đều khỏe mạnh, nhưng  lấy chồng 5 năm với 4 lần mang thai thì cả bốn lần chị đều không giữ được con.  

"Lần thứ nhất là khi tôi cưới chồng sau 5 tháng, đến khi thai 16 tuần thì cũng tự nhiên bị vỡ ối, đến viện thì thai đã bị lưu. Sau đó 6 tháng, tôi tiếp tục mang thai lần thứ 2. Rút kinh nghiệm lần trước, lần này tôi không dám làm việc nặng, đi lại cũng rón rén nhẹ nhàng, thậm chí không dám tự đi xe máy. Thế nhưng thai cũng chỉ được đến tuần 24 thì lại sẩy.

Hai vợ chồng chỉ biết ôm nhau mà khóc. Đến viện khám, các BS nói chức năng sinh sản của cả 2 vợ chồng đều bình thường, tuy nhiên cổ tử cung của tôi hơi thấp. Vì thế, đến khi mang thai lần thứ 3, cả nhà quyết định đưa tôi nhập viện Phụ sản Hà Nội và khâu vòng cổ tử cung nhưng bé chỉ được 30 tuần thì cũng vỡ ối. Mặc dù mổ ngay nhưng bé vẫn không được làm người. Sau đó 5 tháng tôi cũng có thai lại nhưng cũng chỉ mang thai được đến tuần thứ 5” - Chị H. bỏ lưng câu nói, mắt ngân ngấn nước. Hạnh phúc làm mẹ của người đàn bà sắp bước sang tuổi 40 dường như đóng chặt. 

BS sản phụ khoa Lê Kim Dung, Trung tâm Y tế Lao động cho biết: Sảy thai là hiện tượng thai ra ngoài bụng mẹ một cách tự nhiên, mặc dù đã được can thiệp tích cực từ các phương pháp y khoa nhưng thai nhi vẫn không giữ lại được. Hiện tượng được gọi là sảy thai liên tiếp khi người phụ nữ liên tục ít nhất trong 3 lần mang thai liền nhau đều bị sảy. Trong 1.000 phụ nữ mang thai có khoảng 5-10 người bị rơi vào tình trạng này. Điều đáng ngại là, tỷ lệ này có xu hướng gia tăng.

Nguyên nhân do viêm nhiễm phụ khoa

GS. TS Nguyễn Hoài Đức, Viện trưởng Viện nghiên cứu sức khỏe sinh sản cho rằng:  Nguyên nhân của việc sảy thai liên tiếp là do người phụ nữ bị dị dạng tử cung (tử cung một sừng, tử cung hai sừng và tử cung có vách ngăn hay còn gọi là tử cung đôi có 2 buồng rất nhỏ nên không thể chứa được thai nhi). 

Cũng có thể là do người mẹ bị bệnh đái tháo đường, bệnh huyết áp hoặc bị lạc nội mạc tử cung. Một nguyên nhân khác nữa có thể là do nội tiết, người mẹ không sản xuất đủ progesterone nuôi dưỡng thai.

Tuy nhiên, hay gặp nhất vẫn là do bà mẹ bị nhiễm khuẩn tử cung khiến cho trứng không làm tổ được, hoặc nếu thụ thai được nhưng trong quá trình hình thành, rau không bám được vào ổ khiến cho sảy thai.

PGS Đức cho rằng, phương pháp điều trị tùy thuộc vào nguyên nhân, có thể phẫu thuật, điều trị hormone... Tuy nhiên, việc xác định nguyên nhân sảy thai tương đối khó khăn và không phải lúc nào cũng thành công. 

Với những người sảy thai nhiều lần, liên tiếp nên tránh lao động nặng, nghỉ ngơi, thoải mái về tinh thần, hạn chế thuốc lá và rượu. Sau mỗi lần sảy thai nên dành thời gian nghỉ ngơi để cơ quan sinh sản hồi phục rồi mới nên có thai lại. Thời gian nghỉ ngơi này chính là lúc kiểm tra tìm nguyên nhân sảy thai.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo N.Huyền (Infonet)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN