Vào viện với con dao gãy cán ghim thấu ngực

Sự kiện: Tin ngắn Long An

Một người đàn ông trẻ bị đâm thấu ngực, rách gan, nguy kịch vừa được các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á rượt đuổi thời gian phẫu thuật cứu sống.

Bệnh Viện Đa khoa Xuyên Á hôm 20-12 cho biết nơi đây vừa phẫu thuật cứu sống một trường hợp bị tổn thương nguy kịch do dao đâm thấu ngực. Bệnh nhân N.Đ.L (32 tuổi, ngụ Long An). Trước đó, tối ngày 18-12, bẹnh nhân được đưa đến cấp cứu trong tình trạng hôn mê, da tái nhợt, mạch và huyết áp không đo được, trên người còn lưỡi dao ghim sâu lún ngực phải. Qua kết quả CT 160 lát, các bác sĩ xác định bệnh nhân bị thủng rách gan, tràn dịch màng phổi và xuất huyết nội rất nhiều. Ngoài ra, cung xương sườn 5, 6 bệnh nhân còn bị gãy nứt do lưỡi dao đâm vào.

Vào viện với con dao gãy cán ghim thấu ngực - 1

Dị vật xuyên thấu ngực, rách gan bệnh nhân.

Ngay lập tức, ê kip các bác sĩ tiến hành phẫu thuật cấp cứu lấy dị vật, khâu cầm máu gan, làm sạch ổ bụng… và qua 2 giờ đã cứu sống bệnh nhân. Bệnh nhân mất khoảng 1500ml máu và được truyền 6 đơn vị máu trong quá trình mổ. Hiện sức khỏe bệnh nhân đã ổn định và dần hồi phục.

Vào viện với con dao gãy cán ghim thấu ngực - 2

Lưỡi dao được rút ra trên người bệnh nhân

Theo TS-BS Nguyễn Văn Châu, Tổng Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á, đây là trường hợp cấp cứu rất khẩn cấp, bệnh nhân chỉ cần chậm trễ chốc lát khó cứu được do sốc mất máu quá nhiều.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Thạnh (Người lao động)
Tin ngắn Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN