Tỷ lệ sản phụ tử vong khi sinh ở Mỹ cao kỷ lục

Mỹ đã trở thành một trong số ít các nước có thu nhập cao tỷ lệ thuận với mức độ tử vong của các bà mẹ khi sinh nở.

Tỷ lệ sản phụ tử vong khi sinh ở Mỹ cao kỷ lục - 1

Mỹ đã trở thành một trong số ít các nước có thu nhập cao tỷ lệ thuận với mức độ tử vong của các bà mẹ khi sinh nở (Ảnh minh họa)

Tỷ lệ tử vong ở các bà mẹ khi sinh nở cao mức kỷ lục vừa được ghi nhận ở Mỹ vào năm 2016. Con số này thậm chí còn vượt qua Libya, Pakistan và Ả Rập Saudi.

Theo số liệu được công bố trên tạp chí y học The Lancet, tỷ lệ tử vong bà mẹ khi sinh con ở Mỹ là 26,4 trên 100.000 ca sinh nở, trong khi ở Việt Nam con số này là 15,6; ở Ả Rập Saudi  là 15,7; ở Palestine là 16,2; ở Iran là 20,8 và tại Libya là 22,8.

Trong suốt cả năm 2015 tại Hoa Kỳ ghi nhận 1063 trường hợp các bà mẹ tử vong khi sinh nở, nhiều hơn 3 lần so với toàn bộ Tây Âu.

Theo thống kê, vào năm 2000 số lượng các ca tử vong bà mẹ khi sinh đã lên đến 389 ca, trong khi đó ở Nga thì ngược lại, con số này giảm từ 655 xuống còn 340 ca.

Các nhà nghiên cứu lưu ý, Mỹ đã trở thành một trong số ít các nước có thu nhập cao tỷ lệ thuận với mức độ tử vong của các bà mẹ khi sinh nở.

Nội dung được thực hiện qua tham khảo hãng tin Russia Today (RT). RT hiện có khoảng 1.000 chuyên gia truyền thông trên toàn thế giới. RT chuyên nắm bắt những câu chuyện và vấn đề thường bị các phương tiện truyền thông bỏ qua để tạo ra những tin tức ở một khía cạnh rất khác biệt.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đức Dũng (Infonet)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN