Tử vong vì nhiễm liên cầu khuẩn heo

Chiều 6/6, BV Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh cho biết bệnh nhân Trương Khánh Vinh (71 tuổi, trú xã Kỳ Phong, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) đã chết do bị nhiễm liên cầu khuẩn heo.

Trước đó, ông Vinh có ăn thịt heo luộc rồi bị sốt cao, khó thở, đau bụng, đi ngoài. Đến chiều tối 4-6, ông Vinh được người thân đưa đến BV Đa khoa Hà Tĩnh cấp cứu trong tình trạng nổi vân tím toàn thân, xuất huyết hoại tử ở mặt, bụng và ngực, không đo được huyết áp.

Kết quả xét nghiệm cho thấy ông Vinh dương tính với liên cầu khuẩn heo dẫn đến bị đa suy phủ tạng.

Ngày 5-6, gia đình đã đưa ông Vinh về nhà và sau đó đã tử vong. Các bác sĩ khuyến cáo người dân không nên ăn tiết canh heo và các sản phẩm từ thịt heo chưa qua nấu chín.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đ.LAM (Pháp luật TPHCM)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN