Tử vong sau khi nhổ răng ở phòng mạch tư

Sau khi nhổ răng ra khỏi phòng mạch bác sĩ Lê Phong Vũ, ông Trần Văn Sáng (SN 1923) đã bị choáng và được đưa vào cấp cứu nhưng đã tử vong.

Tuy nhiên, dư luận đang đặt vấn đề ông Sáng đã 90 tuổi thì "răng đâu mà nhổ?". Công an đang xác định nguyên nhân tử vong.

Chiều 27/11, Công an tỉnh Tiền Giang phối hợp Công an TP Mỹ Tho và VKSND tỉnh này đang xem xét khám nghiệm tử thi ông Trần Văn Sáng (SN 1923 ngụ khu phố 1, thị trấn Chợ Gạo, huyện Chợ Gạo) để xác đinh nguyên nhân dẫn đến tử vong sau khi ông Sáng nhổ răng ở phòng mạch bác sĩ Lê Phong Vũ ra khỏi cửa thì tử vong.

Tử vong sau khi nhổ răng ở phòng mạch tư - 1

Tử thi ông Sáng nằm bên trái trong lúc công an chuẩn bị khám nghiệm

Tử vong sau khi nhổ răng ở phòng mạch tư - 2

Phòng mạch bác sĩ Lê Phong Vũ nơi xảy ra sự việc

Theo thông tin ban đầu, trưa cùng ngày người nhà đưa ông Sáng đến phòng mạch bác sĩ Vũ nằm trên đường Hùng Vương để nhổ răng. Sau khi nhổ xong ông Sáng vừa ra khỏi cổng thì có dấu hiệu bị choáng nên con ông Sáng đưa vào cấp cứu ở bệnh viện đa khoa trung tâm TP Mỹ Tho nhưng đã tử vong. Khi các phóng viên báo đến bệnh viện tác nghiệp thì bị bảo vệ can ngăn yêu cầu phải xin phép lãnh đạo mới được chụp ảnh.                                                       

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo M.Sơn (Người lao động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN