Tự đâm 165 cây kim vào vai của mình

Chị D. kêu đau và được người nhà đưa đến bệnh viện khám thì phát hiện 165 cây kim ở vai trái.

Chiều 25-11, tin từ BV đa khoa Thống Nhất (TP Biên Hòa, Đồng Nai) cho biết sau ca phẫu thuật gắp 165 cây kim ra khỏi vai trái, hiện sức khỏe của bệnh nhân LTMD (30 tuổi, ngụ xã Gia Tân 3, huyện Thống Nhất, Đồng Nai) đã ổn định nhưng vẫn tiếp tục phải theo dõi.

Tự đâm 165 cây kim vào vai của mình - 1

 Chị  D. đang điều trị tại BV Thống Nhất. Ảnh: TIẾN DŨNG

Trước đó, ngày 20-11, chị D. được chuyển từ BV đa khoa Dầu Giây (huyện Thống Nhất) vào BV Đa khoa Thống Nhất trong tình trạng vai trái bị đau sưng, rỉ dịch và có lỗ rò nham nhở kích thước 2 x 2 cm.

Qua thăm khám, các bác sĩ của BV Đa khoa Thống Nhất phát hiện vai chị D. bị nhiễm trùng và có dị vật. Trong quá trình tiến hành phẫu thuật để xử lý vết thương, các bác sĩ  đã gắp ra từ vai trái chị Đ. 165 cây kim.

Tự đâm 165 cây kim vào vai của mình - 2

 165 cây kim được gắp ra từ vai của chị D. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Ông Lê Văn Tấn (60 tuổi, bố bệnh nhân D.) cho biết chị D. có tiền sử bệnh tâm thần phân liệt từ nhỏ. Hằng ngày, chị D. vẫn thường ở nhà một mình. Có thể chị D. đã bẻ đôi kim và dùng đầu nhọn đâm vào vai mình. Tuy nhiên, kim khâu chị D. lấy ở đâu và đâm vào vai mình từ lúc nào thì ông Tấn không biết.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tiến Dũng (Pháp luật TPHCM)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN