Trúng gió không phải đột quỵ

Tôi hay nghe đông y khuyến cáo người già rất dễ bị trúng gió vào mùa lạnh, còn tây y thì cảnh báo lạnh dễ làm đột quỵ. Xin hỏi trúng gió có phải là đột quỵ không? Cúc Hoa (TP.HCM).

GS.TS.BS Lê Đức Hinh, Chủ tịch hội Thần kinh học Việt Nam: Nhân dân ta thường nói đến trúng gió để phản ánh tình trạng của một người bị cảm lạnh đột ngột.

Trúng gió có thể xảy ra bất chợt khi thời tiết thay đổi hoặc đứng ở nơi có luồng gió mạnh, khi cơ thể đang yếu mệt.

Còn đột quỵ não là hiện tượng xảy ra khi một vùng chức năng quan trọng của não đột ngột không được nuôi dưỡng máu đầy đủ.

Bị trúng gió thì có thể đánh gió xoa dầu, còn bị đột quỵ não thì phải được cấp cứu và chăm sóc theo đúng hướng dẫn của ngành y tế.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Sài Gòn tiếp thị
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN