Trẻ xem tivi nhiều dễ tự ti

Sự kiện: Bệnh tự kỷ

Nghiên cứu của các nhà khoa học thuộc Trường ĐH Indiana (Mỹ) cho biết, bé gái da trắng và da đen hay bé trai da đen thường xuyên tiếp cận phương tiện thông tin điện tử có nguy cơ đánh giá thấp về bản thân.

GS. Nicole Martins, chuyên ngành viễn thông của Trường cao đẳng Nghệ thuật và Khoa học IU cùng GS. Kristen Harrison, chuyên ngành thông tin thuộc Trường ĐH Michigan (Mỹ) phát hiện, trẻ em da đen xem tivi khoảng trong 10 giờ đồng hồ/ tuần có nguy cơ dẫn đến tình trạng này.

Theo GS. Martins: “Khi không đến trường, nếu trẻ dành quá nhiều thời gian ở nhà để xem tivi sẽ tác động đến tâm lý của trẻ”. GS. Harrison cho biết thêm: ”Trẻ không làm việc gì khác ngoài việc xem TV, thì những điều xem được trên TV cũng tác động không tốt đến trẻ”.

Công bố được đăng tải trên tạp chí Communication Research qua sự khảo sát của BS. Harrison và Martins trên một nhóm 400 học sinh da đen và da trắng tuổi thanh thiếu niên tại Midwest trong thời gian hơn một năm. Thay vì dựa vào những tiết mục đặc biệt hay thể loại trên tivi, họ tập trung đến mối liên quan giữa thời gian ngồi trước màn hình và tác động về đánh giá bản thân của nhóm trẻ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hoàng Yến (Sức khỏe đời sống)
Bệnh tự kỷ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN