Thiếu nữ đẻ rớt, dội con xuống hầm cầu

Sau khi bất ngờ chuyển dạ sinh con, vì quá hoảng sợ nên nữ sinh 16 tuổi đã dội nước liên tục khiến đứa trẻ chết đuối và thi thể mắc kẹt trong bồn cầu.

Sáng sớm 6-9 (giờ địa phương), các nhân viên vệ sinh kinh hãi khi phát hiện một xác em bé mới sinh ngay trong bồn cầu tại Bệnh viện Tengku Ampuan Afzan, Kuantan, Malaysia.

Thiếu nữ đẻ rớt, dội con xuống hầm cầu - 1

Thiếu nữ 16 tuổi đã đẻ và dội con xuống bồn cầu như thế này

Ngay sau đó, nhân viên bệnh viện đã bắt giữ một thiếu nữ 16 tuổi tình nghi là mẹ của em bé xấu số để điều tra. Phía cảnh sát cho biết, sau khi sinh con, cô gái này đã bỏ đi để mặc em bé chết đuối trong bồn cầu.

Ông Mohd Jasmani, cảnh sát Kuantan cho biết: “Người bị nghi là mẹ đứa trẻ đang học ở một trường cạnh đó. Nữ sinh này đến bệnh viện để chăm sóc bà mẹ ung thư”.

Khi bất ngờ trở dạ sinh con, vì quá hoảng sợ nên cô này đã liên tục xả nước dội em bé xuống hầm cầu. Tuy nhiên do kích thước quá lớn, thi thể đứa trẻ xấu số mắc kẹt giữa bồn cầu và ống dẫn.

Các nhân viên cứu hộ đã phải phá vỡ bồn cầu để đưa thi thể em bé ra ngoài.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lê Thoa (Người lao động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN