Tết Đinh Dậu, bệnh viện có khan hiếm máu?

Lãnh đạo Viện Huyết học Truyền máu Trung ương cho biết, dự kiến trong dịp Tết Đinh Dậu, cả nước cần khoảng 125.000 đơn vị máu mới phục vụ được nhu cầu điều trị bệnh.

Tết Đinh Dậu, bệnh viện có khan hiếm máu? - 1

Những giọt máu hồng sẽ tới tay các bệnh nhân cần máu.

Ngày 4-1 báo Tiền phong phối hợp với Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương tổ chức họp báo công bố ngày hội "Chủ nhật Đỏ".

Theo ông Lê Xuân Sơn, Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, đây là sự kiện có ý nghĩa nhân văn sâu sắc nhằm góp phần quan trọng khắc phục tình trạng khan hiếm máu cho điều trị tại các cơ sở y tế trong dịp Tết nguyên đán Đinh Dậu.

Theo ông Lê Xuân Sơn, chỉ tính trong 3 năm trở lại đây, từ năm 2014 đến 2016, Chủ Nhật Đỏ đã phát triển từ một địa phương duy nhất là Hà Nội tới 25 tỉnh, thành phố; từ thu được hằng năm trên dưới 1.000 đơn vị máu đến khoảng 25.000 đơn vị trong Chủ nhật Đỏ 2017.

Ngoài hoạt động trọng tâm là hiến máu tình nguyên, Ban Tổ chức sẽ đến thăm hỏi và động viên tặng quà cho bệnh nhân cần truyền máu tại Hà Nội và một số hoạt động thiện nguyện tại địa phương.

Tại họp báo, ông Nguyễn Anh Trí, Giám đốc Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương cho biết, cứ mỗi dịp cận Tết, tình trạng khan hiếm máu lại tái diễn, bởi đây là thời gian nghỉ tương đối dài. Dự kiến trong dịp Tết Đinh Dậu, cả nước cần khoảng 125.000 đơn vị máu để phục vụ cho công tác điều trị bệnh.

“Khan hiếm máu sẽ ảnh hưởng nhiều tới công tác điều trị, khám chữa bệnh tại các bệnh viện. Người bệnh cần máu quằn quại, mệt mỏi, có thể chết”, GS.TS. Nguyễn Anh Trí nói.

Ông Trí cho biết, thông qua ngày hội Chủ nhật Đỏ sẽ tuyên truyền về hiến máu tình nguyện, góp phần nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về hiến máu cứu người, qua đó vận động kêu gọi người dân tham gia hiến máu nhằm khắc phục tình trạng thiếu máu cho cấp cứu và điều trị trong dịp Tết Nguyên đán.

Theo đó, ngày hội Chủ nhật Đỏ năm 2017 sẽ diễn ra vào lúc 7h30 ngày 8/1, trường Đại học Quốc gia Hà Nội số 144 đường Xuân Thủy, Cầu Giấy Hà Nội.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Diệu Thu ([Tên nguồn])
Sống khỏe Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN