Tách thành công khối u hình thai nhi trên cơ thể bé sơ sinh

Một trẻ sơ sinh khoảng 20 tuần tuổi có thai nhi ký sinh nặng gần 1kg trên cơ thể vừa được các bác sĩ Bệnh viện Nhi Đồng 2 TP.HCM tách bỏ thành công chiều 19.3.

Bé trai trên quê ở Lâm Đồng, được chuyển đến Bệnh viện Nhi Đồng 2 TP.HCM hôm 17.3 trong tình trạng có một khối "u quái" khổng lồ. Khối u có hình dạng giống như một thai nhi ký sinh, có 2 cực đầu và đuôi, có chi, có ruột gần giống như một cá thể.
Qua kiểm tra, các bác sĩ phát hiện khối u này có trọng lượng lên đến 900gr (trọng lượng cơ thể của bé khoảng 3,5kg).
 

Tách thành công khối u hình thai nhi trên cơ thể bé sơ sinh - 1

Bé trai với khối u dị dạng khi chưa phẫu thuật (ảnh bệnh viện cung cấp).

Chiều 19.3, TS.BS Trương Quang Định, Phó giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng 2 TP.HCM cho biết: Sau 3 tiếng đồng hồ, các bác sĩ đã tách trọn khối u khổng lồ, trả lại hình hài nguyên vẹn cho bé.
Được biết trước đó, khi chuẩn bị sinh, mẹ của bé trai này đã đến Bệnh viện Nhi Đồng 2 để kiểm tra thì phát hiện thai nhi có một khối "u quái" khổng lồ. Gia đình có ý định phá bỏ thai nhi này, tuy nhiên do thai nhi quá lớn, các bác sĩ tư vấn việc phá bỏ lúc này sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của người mẹ và dạng u này đa phần là lành tính nên bà mẹ quyết định giữ thai lại.
 
Hiện tình trạng sức khỏe của bé trai trên đã ổn định.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quốc Hải ([Tên nguồn])
Sự phát triển của thai nhi Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN