Phương pháp mới trị "bất lực" tốt hơn Viagra

Những hạt plastic nhỏ phóng thích dần khí oxide nitric được tiêm vào dương vật có thể giúp vượt qua chứng rối loạn cương hiệu quả hơn Viagra.

Các nhà khoa học Mỹ tại ĐH Rice cho biết trong liệu pháp mới, các hạt cầu phóng thích từ từ oxide nitric sẽ giúp mở rộng mạch máu, cải thiện dòng máu cung cấp cho vùng sinh dục. 

Trong thí nghiệm mới đây, họ tiêm những hạt cầu đường kính 1 mm vào đầu thể xốp của dương vật loài vật - khu vực có thể được lắp đầy máu dẫn đến khả năng cương. Kết quả cho thấy chức năng cương nhờ vào liệu pháp này có thể tồn tại trong 3 tuần và hiệu lực cải thiện cao hơn so với thuốc sidenafil (được bán với tên Viagra).

Các nhà khoa học thí nghiệm trên động vật bị đái tháo đường nhưng họ tin rằng liêu pháp này có thể được áp dụng để cải thiện chức năng cương do ảnh hưởng của các dạng bệnh khác.

Phương pháp mới trị "bất lực" tốt hơn Viagra - 1

Hạt chứa khí oxide nitric có thể đối phó với chứng rối loạn cương - Ảnh minh  họa từ Daily Mail

Thể xốp dọc chiều dài dương vật có nhiều gian được cung cấp bằng hệ thống mạch máu rất nhỏ và có một số nguyên nhân gây tổn hại mạch máu khiến nguồn cung cấp máu gián đoạn, gây ra rối loạn cương. Đó là lý do giải thích tại sao chứng cao huyết áp, cholesterol trong máu cao và đái tháo đường dễ có nguy cơ bị rối loạn cương. Ước lượng cho thấy từ 50% đến 75% bệnh nhân đái tháo đường gặp phải nguy cơ này.  

Phương pháp mới trị "bất lực" tốt hơn Viagra - 2

Hạt chứa khí oxide nitric có thể đối phó với chứng rối loạn cương - Ảnh minh họa từ Daily Mail

Nhóm nghiên cứu sử dụng oxide nitric trong các hạt cầu vì những khảo sát trước đây trên bệnh nhân tim cho thấy chất khí này có thể làm giãn rộng mạch máu.

Nhóm nghiên cứu đã công bố khảo sát này trên tạp chí Journal of Sexual Medicine và bắt đầu thử nghiệm trên người. Nếu thử nghiệm thành công, liệu pháp này sẽ được áp dụng trong 5 năm tới.

Các nhà khoa học cho rằng liệu pháp này cũng có thể được sử dụng nhằm tăng cường dòng chảy ở mạch máu khắp cơ thể chứ không chỉ ở vùng sinh dục.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tr. Lâm (Người lao động/Daily Mail)
Sức khỏe sinh sản Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN