Phẫu thuật thẩm mỹ: “Cơn ác mộng” ở Hàn Quốc

Với mong muốn sẽ tìm được công việc dễ dàng hơn, nhiều người dân ở "xứ sở kim chi" phải dấn thân vào “thiên đường dao kéo” đầy nguy hiểm.

Theo tạp chí Mỹ Atlantic, trung bình cứ 5 phụ nữ Hàn Quốc thì có một người đã phẫu thuật thẩm mỹ.

Người ta có thể bắt gặp hình ảnh về phẫu thuật thẩm mỹ ở bất kỳ nơi nào tại Hàn Quốc, từ các chương trình truyền hình tới quảng cáo trong các ga tàu điện ngầm. Đặc biệt, nếu ở ga Apgujeong, Gangnam, bạn sẽ nhìn thấy rất nhiều thẩm mỹ viện. Thậm chí còn có một chương trình truyền hình mang tên “Let Me In”. Trong đó, một nhóm các bác sĩ và chuyên gia sẽ phẫu thuật thẩm mỹ miễn phí cho khách hàng, đổi lại, họ sẽ xuất hiện trên TV. Hầu hết người tham gia đều cho rằng phẫu thuật thẩm mỹ khiến cuộc sống của họ thay đổi, họ cảm thấy hạnh phúc hơn với vẻ ngoài xinh đẹp.

Những người tham gia phẫu thuật hầu hết đều mong muốn sẽ có một khuôn mặt giống với người phương Tây hơn. Tuy nhiên, đó là một quy trình làm đẹp nguy hiểm.

Phẫu thuật thẩm mỹ: “Cơn ác mộng” ở Hàn Quốc - 1

Trung bình cứ 5 phụ nữ Hàn Quốc thì có một người đã phẫu thuật thẩm mỹ. (Ảnh minh họa)

Thực hiện một ca phẫu thuật thẩm mỹ ở Hàn Quốc rất đơn giản. Bạn có thể phẫu thuật từ mi mắt tới những ca phẫu thuật phức tạp. Theo Daily Mail, “những người Hàn Quốc cho rằng phẫu thuật thẩm mỹ tuy đau đớn nhưng là cách nhanh nhất giúp họ có ngoại hình đẹp hơn”. Người dân xứ sở kim chi rất thích cằm chữ V. Ca phẫu thuật cằm như vậy bao gồm các bước gọt xương- một quy trình có thể gây liệt suốt đời.

Trong một số trường hợp phẫu thuật thẩm mỹ không thành công và khiến các “tín đồ làm đẹp” gặp phải những vấn đề lâu dài. Báo New York Daily đưa tin: “Năm ngoái, một thiếu nữ đã tự vẫn sau hai lần phẫu thuật cằm. Cô gái đã để lại một lá thư tuyệt mệnh nói rằng cô cảm thấy tuyệt vọng vì ca phẫu thuật đã khiến cô không thể nhai thức ăn hay ngừng khóc do dây thần kinh tuyết lệ đã bị tổn thương”.

Mặc dù vậy, ngày càng nhiều người vẫn tìm đến các cơ sở và bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ mỗi năm. Thật không may khi những thanh niên trẻ tuổi Hàn Quốc tìm đến đây là vì áp lực của xã hội. Họ nghĩ rằng mọi người đánh giá họ dựa trên ngoại hình. Sinh viên ra trường sẽ dễ dàng tìm việc hơn nếu họ phẫu thuật thẩm mỹ trong khi học sinh hay những thanh thiếu niên khác bị chế giễu vì không có một vẻ đẹp chuẩn mực.

Chính phủ Hàn Quốc có thể đưa ra nhiều biện pháp hơn để giải quyết vấn đề này. Tuy phẫu thuật thẩm mỹ là một ngành kinh doanh mang lại nhiều lợi nhuận nhưng thay vì khuyến khích “thiên đường dao kéo” này phát triển, chính phủ nên tìm cách giúp người dân không còn cảm thấy bị áp lực về ngoại hình. 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Song Tú (Đời sống & Pháp luật/ChosunIlbo)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN