Phẫu thuật tách cặp song sinh dính bụng

Từ 14h chiều ngày 10-5, các bác sĩ Bệnh viện Nhi Trung ương đã bắt đầu phẫu thuật bóc tách cặp bé gái song sinh dính nhau nhiều bộ phận.

Vào hồi 15 giờ ngày 10-5, các bác sĩ đã gây mê cho cặp song sinh để chuẩn bị cho cuộc phẫu thuật được cho là rất khó khăn.

Cặp song sinh này là con chị Hoàng Thị Th. (SN 1991, ở huyện Bắc Mê, Hà Giang). Trước đó, tối 6/5, tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Giang, chị Th. có dấu hiệu chuyển dạ khi thai ở tuần thứ 37.

Hai bé gái chào đời nặng hơn 4 kg, phải nuôi trong lồng kính vì sức khỏe yếu. Ngay sau đó, hai bé được chuyển về Bệnh viện Nhi Trung ương chăm sóc, theo dõi diễn biến sức khỏe.

Các BS của BV Nhi T. Ư cho biết: Ca phẫu thuật phải thực hiện sớm nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng của hai bé.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo ThuTT ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN