Phát hoảng biết mình thiếu nửa bộ não khi đi khám chân

Một người đàn ông 44 tuổi ở Pháp đã rất sốc khi biết não của mình bị thiếu một nửa trong một lần đến bệnh viện khám chân.

Trường hợp kì lạ này là của một ông bố người Pháp năm nay 44 tuổi. Nhiều năm nay, ông luôn phải bận tâm với một bên chân trái của mình và đã quyết định tới bệnh viện để nhận được sự giúp đỡ của các bác sĩ. Sau khi quét não cho ông bác sĩ đã đưa ra một kết quả không ngờ, người đàn ông này chỉ có một nửa bộ não so với người bình thường.

Phát hoảng biết mình thiếu nửa bộ não khi đi khám chân - 1

Bác sĩ khám cho ông cũng đã vô cùng ngạc nhiên và tò mò không hiểu tại sao người đàn ông thiếu một nửa bên não này lại có thể sống được tới ngày hôm nay.

Lionel Feuillet, một nhà nghiên cứu về não bộ con người trả lời phỏng vấn của tờ New Scientist : "Toàn bộ não của bệnh nhân đã bị thu nhỏ - thùy trán, thùy đỉnh, thái dương và chẩm - cả 2 bên não. Những khu vực này kiểm soát hành động, sự nhạy cảm, ngôn ngữ, thị giác, âm thanh, tình cảm và nhận thức của con người".

Các bác sĩ đã phát hiện ra nguyên nhân của căn bệnh này có thể do người đàn ông 44 tuổi này đã bị mắc bệnh tràn dịch não sau khi sinh ra hoặc là bị bệnh não nước từ lúc 6 tuổi.

Khi đó, các bác sĩ đã sử dụng các nhánh nhỏ để giúp bệnh nhân nhỏ tuổi này tiêu hao lượng chất lỏng dư thừa trong đầu. Và những nhánh nhỏ đó đã được gỡ ra khỏi não khi người đàn ông này 14 tuổi.

Trong 30 năm qua, chất lỏng dư thừa cứ ngày càng nhiều lên trong đầu người đàn ông này, và dần dần nó thay thế 50-75% bộ não của ông.

Phát hoảng biết mình thiếu nửa bộ não khi đi khám chân - 2

Phát hoảng biết mình thiếu nửa bộ não khi đi khám chân - 2

Ảnh Xquang cho thấy ông đã mất đi 50-75% bộ não

Mặc dù như vậy nhưng người đàn ông trung niên này hoàn toàn không nhận ra những vấn đề trong bộ não của mình. Ông đã sống một cuộc sống như bao người bình thường khác: lập gia đình, có 2 đứa con nhỏ và một công việc khá tốt.

Điều duy nhất được coi là bất thường đó chính là ông có chỉ số IQ dưới trung bình một chút so với mọi người xung quanh.

Và điều này đã dẫn dắt các nhà nghiên cứu tới bài viết được đăng vào năm 2007 trên tờ báo y học Lancet. Bài báo khẳng định rằng trí thông minh của con người và kích thước não bộ của họ thì không hề có liên quan với nhau như trước đây mà mọi người thường nghĩ.

Để giải thích việc bệnh nhân có thể sống lâu tới như vậy, các chuyên gia đã đưa ra khái niệm "não dẻo". Các bác sĩ tin rằng trong thời gian 30 năm qua, não của ông đã liên tục tái cấu trúc lại để có thể thích nghi được với các nhiệm vụ thần kinh mà một bộ não bình thường phải đảm nhận.

Tức là sau khi các đơn vị tế bào não bị chết đi sẽ có các đơn vị tế bào khác còn sống thực hiện kiêm thêm những chức năng mà các tế bào chết đi đảm nhận trước đó.

Các bác sĩ cho rằng đó cũng chính là cách lí giải về cái chân liên tục bị đau của người đàn ông này.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phạm Xuân Lộc (Đời sống & Pháp luật)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN