Sữa mẹ cứu sống 1,3 triệu trẻ mỗi năm

“Không có loại sữa nào thay thế được sữa mẹ. Nuôi con bằng sữa mẹ cứu sống được 1,3 triệu trẻ dưới 5 tuổi trên thế giới mỗi năm”.

PGS.TS. Nguyễn Viết Tiến, Thứ trưởng Bộ Y tế  cho biết như trên tại buổi gặp mặt báo chí “Tuần lễ nuôi con bằng sữa mẹ 2014” diễn ra sáng nay (1/8).

Theo PGS Tiến, cuộc sống của trẻ em không gì bằng sữa mẹ, ngay cả các hãng đã sản xuất nhưng 100 năm sau cũng không có sản phẩm nào thay thế được sữa mẹ. Nuôi con bằng sữa mẹ có thể cứu sống được 1,3 triệu trẻ dưới 5 tuổi trên thế giới.

Sữa mẹ cứu sống 1,3 triệu trẻ mỗi năm - 1

“Không có loại sữa nào thay thế được sữa mẹ"

PGS Tiến lo ngại, nuôi con bằng sữa mẹ được cả thế giới ủng hộ tại Việt Nam. Tuy nhiên, số trẻ dưới 6 tháng tuổi được nuôi sữa mẹ hoàn toàn chỉ đạt 19,6% trong khi số trẻ suy dinh dưỡng chiếm 1/3 số trẻ. Tỷ lệ trẻ ăn sữa bột, sữa thay thế và ăn bổ sung trước 6 tháng đang có xu hướng tăng.

“Nếu đứa trẻ được nuôi bằng sữa mẹ sẽ ít bệnh tật hơn. Sức đề kháng của đứa trẻ không được bú sẽ không được truyền miễn dịch từ mẹ sang. Mẹ không cho con bú có thể bị nhiễm trùng hậu sản, áp xe vú”, PGS Tiến khẳng định.

Tại buổi gặp mặt báo chí, ông Jeffery Kobza, Quyền trưởng đại điện Tổ chức Y tế thế giới (WHO) nhận định, bằng chứng khoa học chỉ ra rằng, dinh dưỡng tối ưu là một điều quan trọng để đảm bảo an toàn khi trẻ lớn lên sẽ được học tập nhiều hơn, làm việc hiệu quả hơn.

“Không có điều gì có thể tuyệt vời hơn khi nhìn thấy trẻ sơ sinh ngậm núm vú mẹ ngay khi chào đời, như một bản năng tức thì và tự nhiên nhất. Đó là lý do vì sao, chúng tôi hỗ trợ Việt Nam ủng hộ nuôi con bằng sữa mẹ ”, đại diện WHO nói.

Từ ngày 1-8/8, Bộ Y tế phối hợp tổ chức hàng loạt các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Thế giới Nuôi con bằng sữa mẹ như tăng cường công tác truyền thông tư vấn nuôi con bằng sữa mẹ, triển lãm ảnh, trình chiếu các bộ phim ngắn cổ động cho việc nuôi con bằng sữa mẹ…

Các bà mẹ thay đổi hành vi về chăm sóc nuôi dưỡng trẻ nhỏ tại cộng đồng, góp phần tăng tỷ lệ trẻ được nuôi hoàn toàn bằng sữa mẹ trong 6 tháng đầu và tỷ lệ tiếp tục cho trẻ bú tới khi trẻ được 24 tháng tuổi.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo D.Thu ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN