Nối thành công 2 cánh tay bị chém đứt lìa

Sau 6 giờ phẫu thuật, các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk đã nối thành công 2 cánh tay bị chém lìa cho bệnh nhân Đỗ Văn Hùng (SN 1987, ngụ TP Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk).

Ngày 21-5, bác sĩ Nguyễn Minh Trực, Phó Trưởng Khoa Chấn thương Chỉnh hình Bệnh viện Đa khoa Đắk Lắk, cho biết sức khỏe bệnh nhân Hùng đang phục hồi tốt, các ngón tay đã cử động được.

Khoảng 15 giờ ngày 17-5, bệnh nhân Hùng nhập viện trong tình trạng 2 tay bị chém đứt lìa, mất nhiều máu, huyết áp tụt, mạch đập nhỏ, niêm mạc nhợt…  Sau khi nhập viện, bệnh nhân được hồi sức cấp cứu, truyền máu và đưa lên phòng mổ. Êkíp bác sĩ đã thực hiện thành công ca nối tay sau 6 giờ phẫu thuật. Đây là ca phẫu thuật khá phức tạp vì đứt lìa chi, mạch máu nhỏ, có nhiều gân và cơ.

Nối thành công 2 cánh tay bị chém đứt lìa - 1

Các ngón tay của anh Đỗ Văn Hùng đã cử động được sau ca phẫu thuật nối cánh tay đứt lìa

Đang điều trị tại bệnh viện sau 5 ngày phẫu thuật, anh Hùng cho biết: Sáng 17-5, trong lúc ngồi uống rượu, anh và bố của anh Ngô Văn Trung (nhà gần đó) có lời qua tiếng lại. Sau khi nhậu xong, anh về nhà nằm nghỉ thì bất ngờ, Trung cầm dao xông vào chém tới tấp, anh Hùng đưa 2 tay lên đỡ nên bị chém đứt lìa 2 cánh tay.

Trước đó, ngày 13-5, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk cũng nối thành công cánh tay phải của bệnh nhân Huỳnh Lưu Toàn (SN 1987, trú xã Tân Tiến, huyện Krông Pắk - Đắk Lắk) bị chém đứt lìa.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo C.Nguyên ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN