Nổ thùng phuy, thợ hồ bị văng 5 mét, bỏng nặng

Cưa thùng phuy cũ để tận dụng làm máng đựng hồ, một thợ hồ bị thùng này phát nổ hất văng ra xa và bỏng nặng.

Ngày 4-12, Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết nơi đây đang điều trị cứu chữa bệnh nhân Thái Hoàng Hải (35 tuổi, quê Đồng Tháp) bị bỏng nặng do tai nạn lao động.

Trước đó, bệnh nhân được chuyển đến từ Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai trong tình trạng nguy kịch, toàn thân bỏng nặng.

Nổ thùng phuy, thợ hồ bị văng 5 mét, bỏng nặng - 1

Anh thợ hồ bị tai nạn "họa vô đơn chí"

Theo bác sĩ Ngô Đức Hiệp, Phó Khoa Bỏng và Phẫu thuật Tạo hình bệnh viện Chợ Rẫy, bệnh nhân bị bỏng 46% cơ thể (độ II, III, IV) vùng bỏng sâu tập trung ở ngực bụng và tứ chi. Hiện anh Hải đang trong tình trạng nhiễm trùng, nhiễm độc phải điều trị kháng sinh mạnh.

Nổ thùng phuy, thợ hồ bị văng 5 mét, bỏng nặng - 2

Bệnh nhân đang trong tình trạng nhiễm trùng, nhiễm độc.

Anh Hải là thợ hồ đang làm tại một công trình xây dựng dân sinh ở tỉnh Đồng Nai. Buổi sáng trước khi bước vào giờ làm, anh dùng cưa máy để cắt đôi thùng phuy đựng dầu cũ còn đậy kín nắp (loại 200 lít) để tận dụng làm đồ đựng hồ.

Cưa được khoảng 10 cm, thùng phuy bất ngờ phát tiếng nổ như bom hất anh Hải văng ra 5 mét, toàn thân bốc cháy nên giãy giụa kêu cứu. Anh được đồng nghiệp dập lửa, đưa đi sơ cứu tại cơ sở y tế địa phương trước khi chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Thạnh (Người Lao động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN