Người Việt có tuổi thọ trung bình là 73

“Tuổi thọ bình quân của người Việt tăng từ 40 tuổi (năm 1960) lên 73 tuổi (năm 2012)”.

Đây là thông tin được Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đưa ra tại Hội nghị quốc gia “Tổng kết 10 năm thực hiện Pháp lệnh Dân số” ngày hôm nay (24/9).

Phát biểu tại Hội nghị bà Nguyễn Thị Kim Tiến- Bộ trưởng Bộ Y tế cho biết: Sau 10 năm thực hiện Pháp lệnh dân số đã góp phần quan trọng vào quá trình phát triển kinh tế- xã hội của đất nước. Các chỉ tiêu về dân số cơ bản đã đạt được mục tiêu đề ra, mức sinh thay thế ổn định liên tục trong nhiều năm. Tuổi thọ bình quân tăng từ 40 tuổi (năm 1960) lên 73 tuổi (năm 2012). Tỷ lệ tăng dân số giảm từ 3,5% (năm 1960) xuống còn 1,06% năm 2012.

Theo Bộ trưởng Y tế, bên cạnh những thành tựu đạt được, sau 10 năm thi hành, Pháp lệnh Dân số cũng đã bộc lộ một số hạn chế, bất cập trong việc điều chỉnh dân số và công tác dân số cần khắc phục. Hiện còn khá nhiều quy định trong Pháp lệnh Dân số và các văn bản pháp lý liên quan hiện không còn phù hợp với tình hình thực tiễn.

Người Việt có tuổi thọ trung bình là 73 - 1

Ăn cân đối thịt với các nhóm thực phẩm khác như rau xanh, tinh bột là cách để tăng tuổi thọ

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Phó Thủ tướng Chính Phủ Nguyễn Thiện Nhân thừa nhận, hiện nay chất lượng dân số thấp; tốc độ già hóa dân số nhanh; mất cân bằng giới tính khi sinh đang trở thành vấn đề "nóng" và tiếp tục tăng cao, nếu không được xử lý kiên quyết ngay từ bây giờ sẽ để lại những hệ lụy rất nặng nề về mặt xã hội, kinh tế, thậm chí cả an ninh chính trị.

Để giải quyết tốt các vấn đề dân số, Phó Thủ tướng Chính phủ đề nghị các cấp uỷ Đảng và chính quyền cần chăm lo đầu tư cả về nhân lực, vật lực và tài lực phục vụ cho công tác dân số.

Hiện nay quy mô dân số nước ta đã gần 90 triệu người, so với thời điểm năm 2002 trước khi Pháp lệnh dân số được Quốc hội thông qua, tăng thêm gần 10 triệu người.

Việt Nam là Quốc gia đông dân thứ 14 trên thế giới và thứ 3 trong khu vực Đông Nam Á; tốc độ tăng dân số tuy đã giảm nhiều nhưng do quy mô dân số đã khá lớn nên hàng năm vẫn tăng thêm gần 1 triệu người; mật độ dân số 267 người/km2 thuộc vào nhóm nước có mật độ cao nhất thế giới.

Pháp lệnh Dân số được Uỷ ban Thường vụ Quốc hội khoá XI ban hành ngày 9/1/2003, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/5/2003.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thu Trịnh ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN