Nạo phá thai tăng nguy cơ sinh non

Một nghiên cứu mới đây cho thấy phụ nữ nạo phá thai ≥ 3 lần tăng nguy cơ bị sinh non và sinh con nhẹ cân sau này.

Các nhà nghiên cứu đã tìm hiểu hơn 300.000 bà mẹ Phần Lan và phát hiện thấy 10,3% số phụ nữ này đã nạo phá thai 1 lần trong khoảng các năm từ 1996-2008, 1,5% đã nạo phá thai 2 lần và 0,3% đã nạo phá thai ≥ 3 lần trước khi sinh con đầu lòng.

So với những bà mẹ chưa từng nạo phá thai thì những người bỏ thai ≥ 3 lần tăng 225% nguy cơ sinh con nhẹ rất nhẹ cân (chưa được 1,5 kg), tăng 43% nguy cơ sinh con nhẹ cân (chưa được 2,5 kg), tăng 35% nguy cơ sinh non (trước 37 tuần) và tăng nguy cơ sinh rất non (trước 28 tuần).

Tuy nhiên, những phụ nữ đã nạo phá thai 2 lần chỉ tăng nhẹ nguy cơ sinh rất non.

Nghiên cứu được đăng trực tuyến ngày 30/8 trên tạp chí Human Reproduction.


Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ngọc Diệp (An ninh thủ đô)
Sức khỏe sinh sản Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN