Nam thanh niên bị đôi đũa đâm xuyên não

Các bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy vừa phẫu thuật mở sọ lấy đôi đũa đâm sâu vào hốc mắt, xuyên sàn sọ, xuyên mô não một nam thanh niên. Hiện bệnh nhân vẫn còn hôn mê.

TS BS Nguyễn Kim Chung, Phó trưởng Khoa Ngoại Thần kinh Bệnh viện Chợ Rẫy, cho biết nạn nhân Nguyễn Văn Dũng (25 tuổi, ngụ Bà Rịa-Vũng Tàu) vẫn còn hôn mê sau khi được phẫu thuật gắp dị vật là đôi đũa ra khỏi não.

Nam thanh niên bị đôi đũa đâm xuyên não - 1

Dị vật được chụp qua phim

Theo hồ sơ bệnh án, khoảng 5 giờ ngày 16/10, anh Dũng được hai thanh niên đưa vào Bệnh viện Bà Rịa-Vũng Tàu với vết thương ở hai hốc mắt. Sau khi đưa nạn nhân vào bệnh viện cấp cứu, hai thanh niên bỏ đi và không để lại thông tin nào về nguyên nhân xảy ra vụ việc đau lòng.

Các bác sĩ đã chụp CT Scanner thấy dị vật là đôi đũa trong não nạn nhân. Ngay lập tức, anh Dũng được các bác sĩ chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy trưa cùng ngày.

Nam thanh niên bị đôi đũa đâm xuyên não - 2

Nạn nhân vẫn còn hôn mê

“Nạn nhân bị vết thương nhỏ ở hai hốc mắt, dị vật xuyên mắt, xuyên sàn sọ, xuyên mô não. Chúng tôi đã mở sọ lấy ra một đôi đũa gãy còn nằm trong não. Ê-kíp bác sĩ của Khoa Ngoại Thần kinh phối hợp với Khoa Mắt phẫu thuật trong 4 giờ liền. Hiện bệnh nhân vẫn còn mê man, đang điều trị để chống viêm não”, bác sĩ Chung cho biết thêm.

Theo bác sĩ Chung, từ đầu năm 2013, bệnh viện đã tiếp nhận 3 trường hợp bệnh nhân bị thương do dị vật đâm vào mắt xuyên não. Hai ca trước vết thương đều do ẩu đả, một ca vẫn còn đang được theo dõi sát sao.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phạm Dũng (Người lao động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN