Mồi thuốc lá bên chai cồn, 2 vợ chồng bỏng nặng

Thông tin từ Bệnh viện Chợ Rẫy ngày 10/12 cho hay, tại đây vừa tiếp nhận một trường hợp bị bỏng rất nặng do tai nạn trong sinh hoạt.

Nạn nhân là chị N.T.B.G. (23 tuổi, ngụ tỉnh Bình Dương), bị bỏng 54% toàn thân, trong đó bỏng độ sâu 36% kèm theo bỏng đường hô hấp. 

Trước đó, ngày 9/12, chị G. được chuyển đến trong tình trạng sốc bỏng rất nặng, mạch, huyết áp không đo được. Các bác sĩ đã thực hiện hồi sức tích cực, bệnh nhân tạm thời qua được cơn nguy kịch. Theo ThS-BS Nguyễn Trọng Luyện, Khoa Bỏng và Tạo hình Bệnh viện Chợ Rẫy, bệnh nhân đang trong giai đoạn nhiễm trùng, nhiễm độc, tiên lượng rất dè dặt.

Mồi thuốc lá bên chai cồn, 2 vợ chồng bỏng nặng - 1

Chị G. đang điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy

Chị G. sau khi sử dụng chai cồn khoảng 100 ml để tẩy sơn móng chân, móng tay quên đậy nắp để lên kệ treo tường rồi ngồi thêu tranh. Lúc này, chồng chị, anh L.T.T. (25 tuổi), từ dưới đất đi lên gác lấy gói thuốc lá, bật lửa mồi hút bất ngờ ngọn lửa bén qua chai cồn phát cháy. Tá hỏa, anh T. gạt chai khiến cồn bay tung tóe trúng vào vợ rồi cả gian gác. Nhờ có sự hỗ trợ của hàng xóm, người thân vợ chồng anh T. mới thoát khỏi đám cháy. Chị G. bị bỏng nặng toàn thân, anh T. bỏng hai cánh tay và vùng đầu mặt. Sau khi sơ cứu tại bệnh viện địa phương, chị G. được chuyển thẳng lên Bệnh viện Chợ Rẫy.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ng.Thạnh (Người Lao Động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN