Mang họa do uống thuốc tránh thai

Trường hợp bạn thấy kinh sớm hơn hàng tháng có thể là do tác dụng phụ của thuốc tránh thai gây nên chứ không phải là rong kinh.

Vợ chồng em chưa muốn có em bé nên chúng em chọn cách tránh thai là tính ngày rụng trứng. Tháng vừa rồi em có kinh ngày 15, đến ngày 18 thì hết. Nhưng ngày 24 chúng em có quan hệ.

Nhưng vì ngày này nằm trong những ngày có khả năng rụng trứng và thụ thai cao nên em đã uống 2 viên thuốc tránh thai khẩn cấp. Lúc mới uống thấy bình thường nhưng đến tối ngày 30 thì em thấy mình có kinh trở lại. Em nghe nói đó là rong kinh.

Các anh/chị cho em hỏi em bị như vậy là làm sao? Em phải làm sao, có nên ra tiệm thuốc để mua thuốc uống không? Em xin cảm ơn! (Nam Thanh)

BS. Hoa Hồng tư vấn:

Chào Nam Thanh,

Trước hết, chúng tôi phải nói với bạn rằng, biện pháp tính ngày rụng trứng mặc dù cũng có tác dụng tránh thai nhưng hiệu quả của nó lại không cao. Để biện pháp này có hiệu quả nhất, bạn cần nắm được chính xác thời điểm rụng trứng của mình, kì rụng trứng của các tháng đều phải như nhau... Chỉ cần bạn tính nhầm ngày trứng rụng là bạn có thể mang bầu nếu có quan hệ tình dục không bảo vệ.

Mang họa do uống thuốc tránh thai - 1

Thuốc tránh thai khẩn cấp phải được sử dụng theo tư vấn của bác sĩ và không được uống nhiều hơn 2-4 viên/tháng tùy loại. (Ảnh minh họa)

Có thể theo tính toán của bạn thì ngày 24 chính là ngày có khả năng thụ thai cao, vì vậy bạn đã uống thuốc tránh thai khẩn cấp. Điều này cũng tốt, vì thuốc tránh thai khẩn cấp chính là để dùng trong những trường hợp này (các biện pháp tránh thai khác không có hiệu quả hoặc quên không dùng biện pháp tránh thai nào).

Tuy nhiên, bạn cần lưu ý một điều là, thuốc tránh thai khẩn cấp phải được sử dụng theo tư vấn của bác sĩ và không được uống nhiều hơn 2-4 viên/tháng tùy loại. Thuốc tránh thai có tác dụng càng cao nếu được uống càng gần với thời điểm quan hệ tình dục.

Trường hợp bạn thấy kinh sớm hơn hàng tháng có thể là do tác dụng phụ của thuốc tránh thai gây nên chứ không phải là rong kinh (thuốc tránh thai khẩn cấp có thể gây ra tác dụng phụ như đau đầu, buồn nôn, chóng mặt, rối loạn kinh nguyệt...).

Rong kinh là hiện tượng kinh nguyệt kéo dài hơn nhiều so với những ngày có kinh các tháng trước đó và không có dấu hiệu thuyên giảm cả về lượng máu lẫn ngày có kinh. Rong kinh nếu không điều trị sớm sẽ gây ra những tác hại lớn cho sức khỏe nói chung của chị em (thiếu máu) và sức khỏe sinh sản riêng (viêm nhiễm "vùng kín"...)

Vì vậy, nếu khi có kinh và kinh nguyệt có dấu hiệu bất thường (cả về thời gian, lượng máu, màu sắc máu kinh...) thì bạn cần phải đi khám càng sớm càng tốt. Các bác sĩ sẽ khám để xác định xem sự khác biệt đó là bình thường hay dấu hiệu bệnh. Bạn không nên tự ý mua thuốc về uống vì nó có thể không đúng với tình trạng sức khỏe của bạn.

Chúc bạn mau khỏe!

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo BS. Hoa Hồng (Tri thức trẻ)
Sức khỏe sinh sản Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN