Mắc bệnh lậu vì vợ bầu “bỏ đói”

Sự kiện: Bệnh lậu

Bị vợ "bỏ đói" suốt 8 tháng, anh H. bức bối ra ngoài “giải tỏa”. Sau lần "vui vẻ" ấy, anh H đã mang bệnh “lậu” .

Quý ông, "đói cơm, thèm phở"

Anh Nguyễn Văn H. (Từ Liêm, Hà Nội) có vợ mang bầu 8 tháng. Anh H bị vợ bắt kiêng quan hệ nên bức bối ra ngoài "giải tỏa". Sau vài ngày, mỗi lần đi tiểu, anh H. thấy có cảm giác bị đau, buốt, thỉnh thoảng có ít mủ chảy ra từ "chỗ ấy".

Hoảng sợ, anh H. vội tìm đến phòng khám nam khoa của Trung tâm Y khoa Thái Hà (Hà Nội). Tại đây, bác sĩ cho biết, anh H. mắc bệnh lậu.

Cách đây không lâu, chị Trần Vân T. (Hoàng Mai, Hà Nội) cùng chồng đến phòng khám nam khoa vì “chỗ ấy” của chồng có biểu hiện lạ.

Trong tâm trạng lo lắng, anh V chia sẻ,  từ lúc chị T mang bầu, anh đều bị vợ từ chối  quan hệ với lý do mệt, thèm ngủ. Anh T. thú nhận, bị "bỏ đói" lâu ngày nên đã "vui vẻ" với một tiếp viên quán karaoke. Rất may cho V., sau khi được bác sĩ khám, kê đơn thuốc đặc trị và kháng sinh liều cao, điều trị hơn 1 tuần thì khỏi.

Mắc bệnh lậu vì vợ bầu “bỏ đói” - 1

Cặp vợ chồng khám về các bệnh tình dục

BS Dung chứng kiến nhiều cặp vợ chồng kiêng kỵ, cấm vận nhau làm "chuyện ấy" nên sinh “đói cơm, thèm phở” và rước nhiều bệnh tình dục vào thân.

BS Dung cho biết, đa số quý ông chỉ đi khám khi bệnh đã phát nặng. Hầu hết những trường hợp này hỏi ra đều bị vợ “bỏ đói”. Nhiều cặp vợ chồng kiêng kị, cấm vận nhau nên mới có chuyện bi hài “đói cơm, thèm phở”.

Không cần kiêng “chuyện ấy”

Theo Bác sĩ Lê Thị Kim Dung – Y Khoa Thái Hà (Hà Nội), phụ nữ mang bầu không cần kiêng “chuyện ấy”. Đối với phụ nữ mang thai 3 tháng đầu khá nhạy cảm với thai kỳ nhưng không phải ngừng hẳn.

Mắc bệnh lậu vì vợ bầu “bỏ đói” - 2

Theo BS Dung, phụ nữ mang bầu không cần kiêng “chuyện ấy”.

BS Dung lý giải, "chuyện ấy" nhẹ nhàng còn có tác dụng kích thích sự phát triển của thai nhi. Hơn nữa tâm lí thai phụ sẽ thoải mái, giúp giảm stress trong giai đoạn mang thai.

"Nhu cầu sinh lí của người đàn ông lúc nào cũng có và cần được đáp ứng. Ngược lại người phụ nữ đến lúc gần sinh vẫn có thể làm “chuyện ấy” trong tư thế nằm nghiêng", BS Dung đưa ra lời khuyên.

Các chuyên gia về sản khoa cho rằng, phụ nữ mang bầu vẫn "quan hệ" bình thường. Tuy nhiên, yêu cầu các cặp vợ chồng phải nhẹ nhàng, không quá mạnh. Nam giới chú ý không đè lên bụng của vợ để có những cuộc “yêu” an toàn, tốt cho cả 3 người (vợ, chồng và thai nhi).

Theo TS. Nguyễn Việt Hùng, Trưởng khoa Sản, Bệnh Viện Bạch Mai, nhiều quý ông có thể vì bị vợ “bỏ đói” mà mải "vui" quá đà hoặc vì thiếu các kiến thức phòng chống về các bệnh lây truyền qua đường tình dục nên mắc bệnh lậu, giang mai, nhiễm viêm gan B, thậm chí cả HIV.

BS Hùng cảnh báo, những ông chồng bị vợ bỏ đói, ra ngoài "giải tỏa" sẽ có nguy cơ lây bệnh qua đường tình dục. Điều này khiến nam giới dễ bị vô sinh. Phụ nữ mang thai cũng dễ nhiễm trùng roi gây đẻ non hoặc đẻ con thiếu cân.

Với bệnh lậu, nếu phát hiện muộn, nữ giới có thể bị viêm phần phụ, tắc ống dẫn trứng, chửa ngoài tử cung.

Các chuyên gia cảnh báo, phụ nữ đang mang thai nhiễm các bệnh trên cần đi khám bác sĩ chuyên khoa và xin lời khuyên về việc sinh đẻ, vì bệnh có thể lây sang thai nhi. Riêng nam giới bị mắc bệnh lậu nếu không điều trị sớm có thể viêm ống dẫn tinh và mào tinh, dẫn đến vô sinh. Bệnh lậu không được điều trị còn có thể ảnh hưởng đến các khớp xương, tim và não.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo D.Thu ([Tên nguồn])
Bệnh lậu Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN