Loại bỏ khối u khổng lồ trên vai cậu bé 11 tuổi

Cậu bé Jose Antonio Ramirez Serrano (11 tuổi, người Mexico) vừa trải qua cuộc phẫu thuật thành công tại Mỹ để loại bỏ khối u khổng lồ trên vai.

Cuộc phẫu thuật kéo dài 12 tiếng tại Bệnh viện Đại học New Mexico (Mỹ) với sự tham gia của 25 giáo sư y khoa. Sau đó, Jose sẽ được phẫu thuật để tái tạo xương vai và loại bỏ lớp da thừa.

Loại bỏ khối u khổng lồ trên vai cậu bé 11 tuổi - 1

Cậu bé Jose Antonio Ramirez Serrano (11 tuổi, người Mexico) vừa trải qua cuộc phẫu thuật thành công tại Mỹ để loại bỏ khối u khổng lồ trên vai. 

Jose sống ở thành phố Ciudad Juarez (Mexico), khu vực thường xuyên xảy ra đụng độ giữa các băng đảng ma túy. Khi sinh ra em đã có khối u. Khối u càng lớn thì mắt em càng yếu nhưng cha mẹ Jose không có tiền chạy chữa. Rất may, trong một lần ghé thăm gia đình, các thành viên nhà thờ First Baptist đã phát hiện tình trạng bệnh của Jose và kêu gọi mọi người gây quỹ giúp đỡ em.

Năm 2012, Cơ quan Điều tra An ninh Nội địa Mỹ đã giúp Jose sang Mỹ điều trị tại Bệnh viện Đại học New Mexico. Tại đây, Jose bị chẩn đoán mắc bệnh u mạch bạch huyết vùng cổ (lymphangioma). Các bác sĩ cho biết, Jose phải trải qua nhiều cuộc phẫu thuật để loại bỏ lớp dịch khổng lồ tích tụ ở cổ.

Thống đốc bang New Mexico Susana Martinez rất chú ý đến trường hợp của Jose. Ông kêu gọi các quan chức liên bang gia hạn thời gian cư trú tại Mỹ để cậu bé có thể tiếp tục được điều trị.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hương Thùy (Pháp luật TPHCM/ Kansaschity)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN