Lấy hai viên sỏi to bằng trứng vịt ra khỏi bàng quang

Ngày 17-12, BS Phạm Hữu Quốc, Giám đốc BV quận Gò Vấp (TP.HCM), cho biết nơi này vừa phẫu thuật lấy ra hai viên sỏi bàng quang, mỗi viên to bằng cái trứng vịt, với tổng trọng lượng gần 1 kg từ bệnh nhân nữ Nguyễn Thanh Hằng (52 tuổi, tạm trú quận Gò Vấp).

Bệnh nhân Hằng cho biết khi điều trị gãy cột sống cách đây ba năm, bà được phát hiện có sỏi bàng quang to bằng hạt đậu nhưng không điều trị. 

Lấy hai viên sỏi to bằng trứng vịt ra khỏi bàng quang - 1

Mỗi viên sỏi to bằng một quả trứng vịt

Gần đây bà đau vùng bẹn, lưng, tiểu khó và kèm máu. Kết quả chụp X-quang, siêu âm cho thấy bệnh nhân có hai viên sỏi bàng quang to, nhiễm trùng tiểu...

Bệnh nhân được chỉ định mổ hở. Các bác sĩ đã lấy ra hai viên sỏi với kích thước 7 x 5 cm và 6 x 4 cm (ảnh). “Sỏi bàng quang là rất hiếm và có tới hai viên to thì quá hiếm thấy”- BS Quốc nói. Các bác sĩ khuyến cáo khi bị khó tiểu, bệnh nhân nên đi khám để được chẩn đoán và điều trị đúng, tránh để lâu gây biến chứng nặng...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Duy Tính (Báo Pháp luật TPHCM)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN