Làm gì khi chồng không ham muốn "yêu"?

Trong lúc làm chuyện ấy, tôi không cảm nhận được sự ham thích chuyện ấy ở anh. Vậy xin cho biết tình trạng như thế liệu có được coi là bình thường không? Tôi phải làm sao đây?

Tôi năm nay 28 tuổi, cân nặng 46 kg. Chồng tôi 31 tuổi, cân nặng 63 kg, không bệnh tật gì. Chúng tôi kết hôn được 3 năm, có một bé trai 15 tháng tuổi. Trước khi mang thai, chúng tôi làm chuyện ấy trung bình 1 lần/1 tuần, sau khi sinh con chuyện ấy trung bình 1 lần/1 tháng, có khi 2 tháng, có lần nhanh, có lần lâu.

Tôi thì có ham muốn (dù không nhiều lần) nhưng chồng tôi thì không, thường thì anh ấy không đáp ứng nhu cầu của tôi.

Trong lúc làm chuyện ấy, tôi không cảm nhận được sự ham thích chuyện ấy ở anh.Vậy xin cho biết tình trạng như thế liệu có được coi là bình thường không? Tôi phải làm sao đây?

Thanh Nga (TP.HCM)

Trả lời

Thanh Nga thân mến,

Ở vào tuổi 31 tuổi - độ tuổi vẫn còn được xem là còn “sung”, và trước kia “máy vẫn chạy tốt” vậy mà nay chàng lại có vẻ như muốn “giã từ vũ khí”không hào hứng cùng bạn tình chiến đấu thì quả là chuyện hơi bị “sốc” không chỉ đối với em mà cả với quý phu quân của em đó!

Nếu tình trạng này kéo dài trên 3 tháng thì em cần khéo léo tìm hiểu xem lý do mà chàng “mất lửa” có thuộc về các nguyên nhân sau hay không, em nhé!

- Do bệnh lý: tim mạch, cao huyết áp, đái tháo đường, bệnh viêm nhiễm đường tiết niệu, mắc các bệnh lây qua đường tình dục, rối loạn cương, rối loạn xuất tinh (xuất tinh sớm, không xuất tinh… sẽ làm các đấng mày râu mệt mỏi, không hứng thú và càng không đủ tự tin “tham chiến” khi thấy đối tác đang hừng hực lửa.

Làm gì khi chồng không ham muốn "yêu"? - 1

Đàn ông không ham muốn có thể do bệnh lý. (Ảnh minh họa)

- Do tác dụng phụ của thuốc: (do BS chỉ định điều trị hay bệnh nhân tự uống) như: chống trầm cảm, điều trị cao huyết áp, an thần, thuốc phiện... có thể ảnh hưởng đến nhu cầu tình dục.

- Tâm lý: trạng thái căng thẳng, stress, áp lực trong công việc,tâm trạng quá đau buồn, lo lắng, tức giận, mâu thuẫn trong gia đình, có “người thứ ba”... khiến nam giới cảm thấy mất hứng thú trong chuyện chăn gối với bà xã.

- Lối sống hay thói quen xấu như: sử dụng ma túy, hút thuốc lá hay rượu bia nhiều, béo phì, ít hoạt động… làm giảm cảm giác ham muốn của quý ông.

Trong thư em cho biết là ông xã không bệnh gì, chúng tôi thắc mắc là nhận định này là do chồng em đã kiểm tra sức khỏe hay chỉ là ý nghĩ chủ quan của em? Hãy động viên chàng kiểm tra sức khỏe tổng quát (nếu chưa) để loại trừ nguyên nhân có bệnh lý thực thể, em nhé!

Làm gì khi chồng không ham muốn "yêu"? - 2

Nếu nguyên nhân xuất phát từ bệnh tật, cần khám bác sĩ chuyên khoa và điều trị tích cực. (Ảnh minh họa)

Bên cạnh đó, hãy khuyên ông xã tập luyện sao cho có lối sống lành mạnh, vui vẻ, thoải mái, tích cực, hạn chế mệt mỏi và căng thẳng, giảm bớt khối lượng, áp lực công việc…

Khi có bệnh cần đi khám và chữa ngay, đừng nên để bệnh nặng sẽ mất nhiều chi phí cũng như thời gian điều trị.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Alobacsi
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN