Lại thêm hai trẻ bị ngộ độc thuốc chuột

Khoa Nhi (BV Bạch Mai) vừa tiếp nhận 2 chị em ruột ngộ độc thuốc chuột chuyển đến từ BV Uông Bí (Quảng Ninh).

Lại thêm hai trẻ bị ngộ độc thuốc chuột - 1

Vỏ hộp chứa thuốc chuột mà hai trẻ bị ngộ độc đã uống

Bệnh nhi là bé gái Đ.T.K.T (5 tuổi) và Đ.V.V (3 tuổi) ở Hiệp Hòa, Quản Yên, Quảng Ninh. Theo người nhà hai bệnh nhi, trước khi cho trẻ nhập viện, gia đình thấy hai con có tình trạng nôn nhiều kèm đau bụng, do vậy, gia đình đã ra hiệu thuốc mua men tiêu hóa về cho con uống. Tuy nhiên, tình hình sức khỏe hai trẻ trở nặng, đồng thời, gia đình kịp thời phát hiện ra trẻ đã uống nhầm thuốc chuột khi nhặt được vỏ ống thuốc ngay trong sân nhà.

Ngay lập tức gia đình đã đưa 2 bé đến BV Uông Bí và lúc này bé trai 3 tuổi bắt đầu xuất hiện tình trạng co giật. Hai bệnh nhi đã được cấp cứu, rửa dạ dày và được chuyển lên khoa Nhi (BV Bạch Mai) ngay tối cùng ngày.

Tại đây, bệnh nhi được điều trị thải độc và đang được theo dõi để đánh giá ảnh hưởng của thuốc chuột đến các chức năng của cơ thể.

Sau này, theo lời kể của bé gái Đ.T.K.T (5 tuổi), khi đi trên đường, em đã nhặt 2 ống thuốc vỏ nhựa, bên trong có màu hồng giống lọ siro mà em đã từng được uống. Mang về nhà, bé gái đã cho em trai 1 ống, mình 1 ống để uống.

Theo PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng, nguyên Trưởng khoa Nhi, BV Bạch Mai, những tai nạn như hai chị em bệnh nhân này gặp rất nhiều ở trẻ. Bệnh viện đã từng tiếp nhận rất nhiều trường hợp uống nhầm hóa chất, thậm chí cả thuốc trừ sâu do người lớn đựng trong các chai lọ này mà trẻ không biết nên uống nhầm và gây nhiều nguy cơ cho sức khỏe.

Vì thế, để phòng ngộ độc thuốc, hóa chất, chất độc cho trẻ… các loại này luôn cần được để ở nơi riêng biệt, cách xa nguồn thức ăn, xa trẻ em để tránh trẻ nghịch đến, nguy cơ uống nhầm hoá chất.

"Tuyệt đối không đựng thuốc, hoá chất vào các chai lọ không nhãn mác, các chai lọ giống chai nước ngọt, đồ ăn… Cần chú ý ghi rõ bên ngoài tên các loại thuốc sâu, thuốc diệt chuột, thuốc diệt muỗi… để tránh nhầm lẫn đáng tiếc và phải cất xa, riêng biệt với nguồn thực phẩm, không trong tầm nhìn, với của trẻ để phòng những tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra với trẻ", ông Dũng khuyến cáo.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tú Uyên (Báo giao thông)
Ngộ độc thực phẩm Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN