Hôn tai có thể gây thủng màng nhĩ

Sự kiện: Sống khỏe

Ngoài dùng bông ngoáy tai, hôn tai mạnh cũng có thể là nguyên nhân dẫn tới thủng màng nhĩ.

Hôn tai có thể gây thủng màng nhĩ - 1

Theo trung tâm y khoa Sheba tại đại học Tel Aviv, Israel, hôn quá mạnh vào tai cũng có thể gây thủng màng nhĩ.

Theo đó, chấn thương tai do áp suất chiếm 56% trong 80 bệnh nhân được nghiên cứu, trong đó 20 trẻ em bị thủng màng nhĩ. Chấn thương này gây ra bởi áp suất cực thấp xảy ra khi áp lực bên ngoài màng nhĩ giảm quá nhanh.  Do vậy có thể nói, hôn mạnh vào tai cũng có thể gây giảm áp suất lớn dẫn tới thủng màng nhĩ.

Chấn thương do áp suất còn có thể xảy ra với áp suất quá cao khi có áp lực lớn áp lên tai.  Khi điều này xảy ra, không khí hoặc nước bị dồn ép vào 1 khoảng nhỏ trong tai. Khu vực này hứng chịu lượng áp lực khổng lồ ở 1 bên màng nhĩ, và bên kia thì lại là khoảng trống. Để cân bằng áp lực, màng nhĩ có thể vỡ ra, thủng lỗ.

Dùng bông ngoáy tai cũng gây 40% số ca tổn thương tai và 5% trong số này cần phải phẫu thuật để chữa trị. Các nhà khoa học cảm thấy cần lên tiếng cảnh báo về nguy cơ lớn của loại bông ngoáy tai này.

Khi màng nhĩ bị thủng, có thể gây đau đớn, mất thính giác, tăng nguy cơ nhiễm trùng vì vi khuẩn có thể vào sâu trong tai.

5 bước giúp ”chuyện ấy” của quý ông thêm bản lĩnh và sung mãn

Có rất nhiều nguyên nhân khiến ham muốn và bản lĩnh đàn ông bị giảm sút khi “yêu“. 5 bước dưới đây sẽ giúp quý ông...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lan Thảo (Pháp luật TPHCM)
Sống khỏe Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN