Hội chẩn từ xa cứu cháu bé bị dao găm vào não

Ngày 15-5, nhận được tin từ BV tỉnh Bình Phước tiếp nhận nữ bệnh nhi LTNY (3 tuổi) bị dao tự chế dùng để tách hạt điều găm vào đầu, lãnh đạo BV Nhi đồng 2 đã Hội chẩn từ xa với BV tỉnh Bình Phước nhằm sơ cứu cháu bé và chuyển ngay xuống BV Nhi đồng 2 cứu sống cùng ngày.

Ngày 16-6, tức sau một ngày phẫu thuật, sức khỏe bệnh nhi đã tiến triển tốt như bình thường, não không bị di chứng.

Hội chẩn từ xa cứu cháu bé bị dao găm vào não - 1

Phim chụp con dao cắm sâu vào thái dương bên phải bệnh nhi. Ảnh: BS Đặng Đỗ Thanh Cần.

Chiều 16-6, Thạc sĩ, BS Đặng Đỗ Thanh Cần, Trưởng khoa Ngoại Thần kinh, BV Nhi đồng 2, cho biết trong lúc chơi với chị gái sáu tuổi và một số trẻ khác, chưa rõ vì sao bệnh nhi bị ngã và bị dao găm vào đầu – nơi thái dương bên phải.

Bệnh nhi đến BV Nhi Đồng 2 trong tình trạng lưỡi dao cắm lút vào đầu, sâu khoảng 3 cm, trong đó xuyên qua sọ vào não gây dập não và chảy máu dưới màng cứng. Các BS đã tiến hành mổ cấp cứu lấy máu tụ, cắt lọc mô não dập và rút dao ra từ từ, đốt cầm máu và chống nhiễm trùng.

"Điểm đặc biệt là mũi dao nằm cách mạch máu lớn trong não một cm. Nếu lưỡi dao cắt đúng mạch máu thì khả năng cháu bé sẽ chết trên đường đi chuyển viện”, BS Cần nói.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Duy Tính (Pháp luật TP.HCM)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN