Hóc hạt điều, bé trai tử vong

Bị hóc hạt điều, một bé trai 2 tuổi tại Đà Lạt đã tử vong trước khi nhập viện. Cùng thời điểm, một bé gái 7 tháng tuổi trên địa bàn tử vong tại nhà trẻ tư.

Chiều 18/2, lãnh đạo UBND xã Trạm Hành, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, cho biết, ngành chức năng đang làm rõ nguyên nhân tử vong của bé gái L.C.T.H. (7 tháng tuổi), ở thôn Trường Thọ, xã Trạm Hành.

Sáng cùng ngày, bé H. được gia đình đưa đến gửi tại một điểm giữ trẻ tư ở cùng thôn. Phát hiện cháu bị ho hen, nôn ói, phía nhà trẻ liên hệ với gia đình. Sau đó đưa cháu đế Trạm Y tế xã Trạm Hành cấp cứu nhưng cháu đã tử vong trước khi vào trạm. Theo thông tin từ gia đình, cháu H. được đưa đi gửi trẻ khoảng 10 ngày và có tiền sử bệnh hen suyễn.

Trưa cùng ngày, Trạm Y tế phường 3, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, tiếp nhận bé trai C.V.A.T (2 tuổi) ở đường Triệu Việt Vương, thành phố Đà Lạt, vào cấp cứu trong tình trạng tím tái, ngưng mạch và được xác định đã tử vong. Trước đó, cháu T. đến nhà ông bà ngoại tại đường Trần Phú chơi, ăn hạt điều và bị hóc.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thanh Sơn ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN